Steve Jobs viết sai cả tên công ty HP trong đơn xin việc của mình cách đây 45 năm

    tvd,  

    Một lỗi không đáng có trong đơn xin việc vào công ty lớn như HP.

    Steve Jobs trước khi trở thành CEO của Apple và ra mắt chiếc iPhone đầu tiên trước toàn thế giới, ông cũng là một người bình thường. Và như rất nhiều người bình thường khác, Steve Jobs cũng đã từng phải viết đơn xin việc. Chỉ có điều là sau 45 năm, bức thư xin việc đầu tiên của Steve Jobs được bán đấu giá lên tới 50.000 USD.

    Quay ngược trở lại năm 1973, đó là lúc Steve Jobs mới 18 tuổi và vừa bỏ học tại Cao đẳng Reed (một trong những trường mỹ thuật hàng đầu tại Mỹ). Lúc đó, Steve Jobs vẫn chưa thành lập Apple và làm thay đổi ngành công nghiệp máy tính.

    Sau khi bỏ học, Steve Jobs nhận thấy rằng ông cần một công việc để sinh sống. Với niềm yêu thích công nghệ và đặc biệt là máy tính, chàng trai 18 tuổi đã viết đơn xin việc gửi tới HP - công ty máy tính lớn nhất thế giới lúc đó.

    Trong đơn xin việc của mình, Steve Jobs đã viết các kỹ năng của mình bao gồm công nghệ điện tử, thiết kế và đặc biệt là rất yêu thích máy tính. Lúc đó, người đã phát minh ra iPhone thậm chí còn không có một chiếc điện thoại di động.

     Đơn xin việc vào HP của Steve Jobs năm 1973.

    Đơn xin việc vào HP của Steve Jobs năm 1973.

    Cũng trong đơn xin việc vào HP, Steve Jobs lại viết sai tên của công ty mà mình ứng tuyển. Ông đã viết là “Hewitt - Packard” thay vì là “Hewlett - Packard”.

    Hiện tại, đơn xin việc của Steve Jobs đang được bán đấu giá. Các chuyên gia cho biết giá trị của nó có thể lên đến 50.000 USD.

    Tham khảo: Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ