Thả rơi Galaxy S7 và HTC 10, phần thắng sẽ thuộc về ai?

    Yến Thanh,  

    Tin chắc rằng, màn thử nghiệm cuối cùng sẽ khiến bạn thực sự bất ngờ đấy...

    Lâu nay, Samsung và HTC vẫn được coi là 2 đối thủ xứng tầm trên thị trường smartphone Android. Thế nhưng, trong vài năm trở lại đây, các smartphone Galaxy S series của Samsung lại được nhiều người đánh giá cao hơn hẳn, còn HTC One series lại luôn bị xếp ở hạng dưới.

    Lần gần đây nhất nhà sản xuất Đài Bắc gây được ấn tượng với giới công nghệ là sự kiện ra mắt siêu phẩm HTC 10. Máy được nhận định là tốt cả về phần mềm lẫn phần cứng. Tuy nhiên, xét về nhiều mặt, chiếc HTC 10 có lẽ vẫn chưa đạt tới độ chín như đối thủ Galaxy S7.

    Thế nhưng, may mắn là trong màn thả rơi mới đây - được thực hiện bởi kênh Phone Buffs trên Youtube, HTC 10 đã vượt qua Galaxy S7 ở một khía cạnh nhất định. Dưới đây sẽ là toàn bộ màn thử nghiệm thả rơi giữa 2 smartphone này ở độ cao 1 mét.

    Hãy nán lại cho tới màn thử nghiệm bất ngờ cuối cùng nhé.

    Thả rơi Galaxy S7 và HTC 10, phần thắng sẽ thuộc về ai?

    Màn thử nghiệm thả rơi đầu tiên: thả rơi phần mặt lưng.

    Trong phần thử nghiệm này, cả 2 smartphone đều gặp những hư hại nhất định. Galaxy S7 do sử dụng mặt lưng kính nên màn thả rơi đã khiến máy nứt rất nhiều ở phía mặt sau. Còn HTC 10 sử dụng thiết kế kim loại nguyên khối nên mặt lưng máy chỉ xước xát đôi chút.

    Màn thử nghiệm thả rơi thứ hai: thả rơi phần cạnh dưới.

    Tương tự như màn thử nghiệm đầu tiên, cạnh dưới của cả 2 máy đều bị ảnh hưởng khi thả rơi ở độ cao khoảng 1 mét. Thế nhưng trái với màn thử nghiệm đầu tiên, mức độ hư hại của cả Galaxy S7 lẫn HTC 10 là gần như tương đương: tróc sơn, máy móp nhẹ.

    Màn thử nghiệm thả rơi thứ ba: thả rơi phần cạnh bên.

    Trong màn thử nghiệm này, cạnh bên của cả 2 máy đều không mấy bị tổn hại. Với độ cao khoảng 1 mét thả rơi, kết quả thu về chủ yếu là xước xát lớp vỏ bên ngoài. Cả HTC 10 lẫn Galaxy S7 đều hoạt động bình thường, màn hình vẫn cảm ứng được.

     Thả rơi thế này rất đau phải không...

    Thả rơi thế này rất đau phải không...

    Màn thử nghiệm thả rơi thứ tư: thả rơi phần mặt trước.

    Bất ngờ đã xảy ra ở màn thử nghiệm thả rơi thứ tư. Sau cú thả rơi phần mặt trước ở độ cao 1 mét, màn hình của Galaxy S7 dường như đã bị hư hỏng nặng, không còn hiển thị được như ban đầu. Trong khi đó, màn hình HTC 10 vẫn có thể sử dụng được, tất nhiên là tấm kính bên ngoài đã nứt vỡ.

    Màn thử nghiệm đặc biệt cuối cùng: tiếp tục thả rơi phần mặt trước HTC 10.

    Do HTC 10 vẫn sống sót sau màn thả rơi thứ tư, đội ngũ Phone Buffs đã quyết định tiếp tục thả rơi mặt trước của máy cho tới khi không thể sử dụng hay cảm ứng được nữa. Kết quả thật bất ngờ, phải mất tới 32 lần thả rơi ở độ cao 1 mét, màn hình HTC 10 mới chịu bỏ cuộc.

    Lưu ý cuối cùng, xem thôi đừng nên thử ở nhà!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ