Apple mất hơn 3 triệu USD chỉ vì cái...bánh xe trên iPod

    MT,  

    Apple bị phạt 3,3 triệu USD vì vi phạm bản quyền bánh xe điều khiển click wheel trên iPod.

    Không chỉ dính dáng tới các vụ kiện tụng về iPhone, iPad, mới đây, Apple còn gặp rắc rối với cả chiếc máy nghe nhạc iPod. Theo phán quyết của một tòa án Nhật Bản, "Táo khuyết" đã vi phạm bản quyền về bánh xe cảm ứng click wheel trên iPod Classic và các mẫu iPod trước đó, của nhà sáng chế có tên Norihiko Saito ở Nhật. Hãng sẽ phải trả cho nhà sáng chế này khoản tiền lên tới 3,3 triệu USD vì vi phạm này.

    Apple mất hơn 3 triệu USD chỉ vì cái...bánh xe trên iPod
     
     

    Saito cho biết ông đăng kí bằng sáng chế về click wheel năm 1998, và Apple đã sử dụng thiết kế bánh xe này lần đầu tiên trên iPod mini ra mắt năm 2004. Saito đã đệ đơn kiện Apple năm 2007 và yêu cầu được bồi thường 10 tỷ Yên Nhật (101 triệu USD). Ông tính toán số tiền bồi thường này dựa vào doanh số chiếc máy nghe nhạc này được bán trong thời kì đó. May mắn cho Apple là tòa án không tính thiệt hại theo cách của Saito và nhà sáng chế này chỉ nhận được 3,3 triệu USD tiền bản quyền mà thôi.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày