Alphabet chỉ giữ ngôi vương được 2 ngày.
Theo báo cáo tài chính vào quý IV được phát hành trong tuần này, cổ phiếu công ty Alphabet đã tăng vọt lên 800 USD, hơn 8% so với phiên giao dịch trước khi báo cáo được phát hành. Sự gia tăng này cũng đã khiến giá trị vốn hoá thị trường của công ty tăng lên con số 540 tỉ USD. Bất ngờ hơn, giá trị vốn hoá này của công ty đã vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị nhất thế giới. Tuy nhiên hào quang đó chỉ le lói trong vòng 2 ngày khi mà cổ phiếu của Alphabet đã giảm và nhường lại ngôi vương cho Apple.
Trong phiên đóng cửa giao dịch hôm nay, cổ phiếu Alphabet chốt giá 726,95 USD, giảm 4,93% so với hôm trước đồng thời giá trị vốn hoá thị trường của công ty chỉ còn 499,94 tỉ USD. Trong khi đó cổ phiếu của Apple tăng nhẹ 1,98% lên mức 96,35 USD tại cùng thời điểm, nâng giá trị vốn hoá thị trường lên mức 534,22 tỉ USD. Trong quá khứ, Apple đã đạt được danh hiệu công ty giá trị nhất thế giới vào năm 2011 khi họ vượt mặt công ty Exonn Mobile.
Sự sụt giảm của Alphabet hôm nay cũng là hiện trạng chung của thế giới công nghệ lúc này. Các chỉ số của Tesla, Yahoo, Netflix và Amazon trên sàn chứng khoán cũng đã giảm so với các phiên giao dịch trước.
Đây có thể không phải là lần cuối Apple và Alphabet hoán đổi vị trí cho nhau, các nhà đầu tư đang có cái nhìn rất tích cực cho Alphatbet sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý IV, cho nên có lẽ chỉ là vấn đề thời gian để Alphabet tước lại danh hiệu từ Apple một lần nữa. Tuy nhiên, sự việc có thể không báo trước được, tuỳ thuộc vào việc các nhà đầu tư sẽ phản ứng ra sao khi Apple công bố các sản phẩm mới vào sự kiện tháng 3 sắp tới của họ.
Tham khảo 9to5Mac
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao