Bỏ qua mâu thuẫn, Samsung tiếp tục sản xuất chip cho Apple

    Tuấn Ori,  

    Thế hệ chip A9 mới của Apple sẽ do Samsung sản xuất bắt đầu từ năm 2015.

    Apple và Samsung những năm gần đây liên tiếp gặp nhau tại các phiên toà bởi những kiện tụng bản quyền. Cả hai đều là ông lớn trên thị trường smartphone, và đương nhiên khi miếng bánh ngon bị tranh thị phần, những vụ tranh chấp sẽ xảy ra.

    Tuy nhiên mối quan hệ giữa Apple và Samsung dường như không quá căng thẳng như những gì người dùng có thể thấy. Theo một báo cáo mới đây, người khổng lồ điện tử Hàn Quốc sẽ cung cấp các chip điện thoại mới cho thế hệ iPhone tương lai.

    Bỏ qua mâu thuẫn, Samsung tiếp tục sản xuất chip di động mới cho Apple

    Tờ The Korea Economic Daily cho biết Samsung sẽ là nhà sản xuất chip A9 của Apple dựa trên tiến trình 14-nm (nanomet) bắt đầu từ năm 2015. Các chip sẽ đi vào sản xuất và được sử dụng trên thiết bị được cho là iPhone 7. Theo báo cáo, iPhone 7 sẽ xuất hiện vào cuối năm đầu tiên dây chuyền sản xuất chip A9 đi vào hoạt động.

    Báo cáo này được đưa ra vài tuần sau khi có báo cáo khác cho biết Apple và một công ty từ Đài Loan đã đạt đến thoải thuận để phát triển loại chip 20-nm mới cho một thiết bị vào năm sau. Báo cáo cũng cho thấy tên chip A9 được nhắc tới, và rất có thể tới năm 2015, cả công ty này và Samsung đều là nhà cung cấp chip cho Apple.

    Tính tới thời điểm hiện tại, Samsung đã độc quyền sản xuất một số bộ vi xử lý cho các thiết bị chạy hệ điều hành iOS của Apple, bao gồm cả chip A6 mới nhất. Tuy nhiên, Apple đã cắt giảm sự phụ thuộc với Samsung vì công ty này chính là đối thủ lớn nhất trên thị trường smartphone của hãng.

    Nếu báo cáo từ The Korea Economic Daily là chính xác thì Samsung và Apple vẫn còn nhiều duyên nợ với nhau. Và có lẽ việc Apple tách hoàn toàn khỏi Samsung - công ty cung cấp chip cho hãng từ năm 2007 tới nay còn là một câu chuyện chưa hồi kết.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ