CEO cũ Nokia sẽ là ứng viên nặng kí cho chức CEO Microsoft

    MT,  

    Thông tin được chính CEO sắp nghỉ hưu của Microsoft là Steve Ballmer xác nhận.

    Sau khi Nokia công bố bán mảng thiết bị và dịch vụ cho Microsoft vào hôm qua thì  Stephen Elop cũng chính thức rút khỏi chức CEO tại Nokia, về đầu quân cho chính bộ phận mà Microsoft vừa mua lại. 

    Việc về đầu quân ngay cho Microsoft dấy lên nghi ngờ rằng Elop sẽ sớm được cân nhắc lên làm CEO cho gã khổng lồ xứ Redmond trong tương lai không xa, khi mà CEO hiện tại là Steve Ballmer sẽ nghỉ hưu trong vòng 12 tháng tới. 

    CEO cũ Nokia sẽ là ứng viên nặng kí cho chức CEO Microsoft

    Nghi ngờ này sau đó được chính CEO Steve Ballmer xác nhận, Stephen Elop sẽ là ứng viên cho vị trí CEO của Microsoft. Ballmer nói rằng Elop đã được chọn là ứng viên ngay cả khi đang làm CEO cho Nokia và bây giờ thì tất nhiên cơ hội lên làm lãnh đạo mới của Microsoft lại càng "sáng" hơn. Ngoài ra, Microsoft cũng sẽ đánh giá thêm các ứng viên khác nữa. 

    Hiện tại ở Microsoft, Julie Larson-Green là Phó Chủ tịch điều hành bộ phận Devices and Studios. Bộ phận này bao gồm Windows Phone, Xbox, Surface...Khi Stephen Elop tới Microsoft, ông sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo bộ phận này và Julie Larson-Green sẽ là người báo cáo trực tiếp các hoạt động cho Elop. 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ