CEO của Oracle Larry Ellison mua cho mình cả hòn đảo tại Hawaii

    PV,  

    Vị CEO này đã đồng ý mua lại 98% diện tích của hòn đảo này. Được biết Lanai là hòn đảo có diện tích lớn thứ 6 trong trong quần thể các hòn đảo tại Hawaii.

    CEO Lary Ellison đang sắp đạt được thỏa thuận mua lại đảo Lanai, một hòn đảo trong khu vực Hawaii với một mức giá chưa được tiết lộ chi tiết.
     
    Vị CEO này đã đồng ý mua lại 98% diện tích của hòn đảo này. Được biết Lanai là hòn đảo có diện tích lớn thứ 6 trong trong quần thể các hòn đảo tại Hawaii.
     
    CEO Lary Ellison mua cho mình tầm nhìn cực đẹp và phần lớn toàn bộ khung cảnh xung quanh.
     
    Trước đó hòn đảo này thuộc về tỉ phú David Murdock. Murdock sở hữu 98% hòn đảo trong khi chính phủ ở đây chỉ sở hữu 2%. Ông đã quyết định bán lại hòn đảo này bởi mỗi năm nó khiến ông mất một khoản tiền lên tới 18 – 25 triệu USD tiền thuế và chi phí bảo tồn.
     
    Giá trị cho thương vụ này không được công bố. Nhưng một tờ báo địa phương cho biết rằng, 2 bên đang thương lượng một mức giá khoảng 500 – 600 triệu USD.
     
    Ellison đã từng cạnh tranh quyền sở hữu hòn đảo này với CEO của Microsoft Bill Gates. Gate và vợ đã từng thuê nguyên hòn đảo này để phục vụ cho đám cưới của mình vào năm 1994. Ellison trên thực tế cũng đang có một căn biệt thự trên hòn đảo này.
     
    Tham khảo: CNET
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày