Cổ đông Nokia đồng ý để Microsoft mua lại công ty

    MT,  

    (GenK.vn) - Gần toàn bộ 100% cổ đông Nokia đã đồng ý để hãng điện thoại Phần Lan bán mảng thiết bị và dịch vụ cho Microsoft với giá 7,2 tỷ USD.

    Sau khi Nokia và Microsoft chính thức công bố "đính hôn" với nhau hồi tháng Chín, mới đây, các cổ đông Nokia đã cũng đã đồng ý để "tác hợp" cho 2 hãng công nghệ này. Microsoft sẽ mua lại mảng thiết bị và dịch vụ (Devices and Services) của hãng điện thoại Phần Lan.

    Có 99,7% số cổ đông của Nokia đã bỏ phiếu đồng ý thương vụ bán mình cho Microsoft. Một vài cổ đông tỏ thái độ tức giận với việc Nokia bán mình, tuy nhiên, điều đó không có nhiều ý nghĩa, và 2 mảng kinh doanh trên của Nokia sẽ thuộc về tay gã khổng lồ phần mềm với giá 7,2 tỷ USD. Cựu CEO Nokia là Stephen Elop sẽ quay trở lại làm việc cho Microsoft vào đầu năm tới để điều hành một nhóm phát triển "thiết bị và dịch vụ mở rộng" tại công ty.

    CEO Microsoft là Steve Ballmer (trái) bắt tay Chủ tịch Hội đồng quản trị Nokia là Risto Siilasmaa trong 1 hội nghị diễn ra tại Espoo hồi tháng Chín vừa qua.

    CEO Microsoft là Steve Ballmer (trái) bắt tay Chủ tịch Hội đồng quản trị Nokia là Risto Siilasmaa trong 1 hội nghị diễn ra tại Espoo hồi tháng Chín vừa qua. Ảnh: Reuter

     
    Những nghi ngờ về việc Nokia sẽ bị bán cho Microsoft bắt đầu tại Hội chợ về di động Mobile World Congress, khi CEO Microsoft là Steve Ballmer được cho là đã tiến hành các cuộc đàm phán sau khi 2 công ty nhận thấy rằng nền tảng Windows Phone mà họ đang hợp tác phát triển không thành công như mong đợi. Nokia đã xem xét nghiêm túc trong việc bán mảng kinh doanh smartphone cho Microsoft.

    Hiện chưa rõ Microsoft sẽ làm gì để tích hợp dòng điện thoại Lumia và Asha của Nokia vào cấu trúc các bộ phận của hãng hiện nay. Tuy nhiên CEO Ballmer tin rằng Microsoft và Nokia sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn khi về chung dưới 1 mái nhà. Thương vụ này sẽ giúp cho Microsoft tránh được những kiểu gọi tên cho điện thoại rắc rối, như "Nokia Lumia Windows Phone 1020". Hiện tại Microsoft và Nokia vẫn là 2 thương hiệu tách riêng, tuy nhiên sau khi Microsoft sở hữu các thương hiệu Asha và Lumia vào đầu năm sau, hãng có thể thống nhất các thương hiệu này, có thể là dưới thương hiệu Surface. Tất nhiên đó chỉ là dự đoán bởi hiện tại Microsoft chưa tiết lộ gì về những kế hoạch trong tương lai của họ.

    Một nhân vật cũng rất được chú ý là cựu CEO Nokia Stephen Elop. Elop được cho là hiện nằm trong danh sách rút gọn các ứng viên cho chức CEO mới của Microsoft, người sẽ thay thế Steve Ballmer sắp nghỉ hưu. Bên cạnh Elop còn có các ứng viên khác gồm CEO hãng xe hơi Ford Alan Mulally, Giám đốc mảng điện toán mây tại Microsoft là Satya Nadella, cựu Chủ tịch mảng Skype là Tony Bates. Cách đây ít lâu có tin đồn rằng nếu trở thành CEO mới của hãng phần mềm lớn nhất thế giới này, Elop sẽ cân nhắc bán mảng máy chơi game Xbox cũng như ngừng phát triển công cụ tìm kiếm Bing. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ai sẽ là người ngồi vào chiếc ghế nóng mà Ballmer để lại và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong thời gian tới.

    Tham khảo: Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ