Google tiếp tục đứng trước nguy cơ bị phạt từ Châu Âu

    Comet,  

    Có vẻ như Google đang chịu rất nhiều sức ép đến từ "lục địa già" này.

    Google là công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới, điều này thì ai cũng biết. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là ở đâu họ cũng được chào đón nồng nhiệt, và Châu Âu đang tỏ ra là vùng đất khó khăn nhất đối với họ. Sau khi đệ đơn kiện Google độc quyền vào 2 tháng trước, giờ đây Pháp - một quốc gia trong khu vực lại tiếp tục đưa các chính sách của Google vào cuộc chiến pháp lý.

    Bà Isabelle Falque-Pierrotin - đại diện của cơ quan giám sát riêng tư tại Pháp
    Bà Isabelle Falque-Pierrotin - đại diện của cơ quan giám sát quyền riêng tư tại Pháp

    Cụ thể hơn, vào hôm thứ 6 tuần trước khi cơ quan giám sát quyền riêng tư tại Pháp đã kêu gọi Google áp dụng một cơ chế bảo vệ dữ liệu cho người dân châu Âu. Theo đó họ muốn mõi công dân châu Âu đều có quyền yêu cầu Google gỡ bõ việc hiển thị thông tin của họ trên công cụ tìm kiếm này. Nó giống như là bạn sẽ được ẩn danh hoàn toàn trên công cụ tìm kiếm số 1 thế giới này vậy.

    Những yêu cầu này là không mới với người dân châu Âu, nhất là ở Pháp. Có tới một nửa trong số 55.000 phản hồi của người Pháp gửi lên Google vào năm ngoái có cùng nội dung yêu cầu Google gỡ bỏ thông tin của họ trên các công cụ tìm kiếm. Và để bảo vệ quyền lợi cho người dân, chính quyền Pháp cho Google 15 ngày để thực hiện việc này nếu không muốn đối mặt với một khoản tiền phạt lên đến 300.000 Euro. Chỉ riêng năm ngoái, Google cũng đã bị phạt 150.000 Euro trong một vụ kiện ở nước này.

    Đây không phải là động thái chống lại Google đầu tiên của các nhà chức trách châu Âu. Đã vài năm nay, 2 bên đều có những sự bất đồng sâu sắc liên quan đến quyền riêng tư của mọi người trên các công cụ của Google. Đỉnh điểm của sự xung khắc này là việc Liên minh Châu Âu tuyên bố đệ đơn kiện Google, mà trong trường hợp bị kết luận thua cuộc thì Google có thể bị phạt tới 6 tỷ USD. Con số này tương đương 10% lợi nhuận hàng năm của gã khổng lồ công nghệ này.

    Google hiện vẫn đang là công cụ tìm kiếm lớn nhất Châu Âu với hơn 90% thị phần tại đây. Và họ cho thấy quyết tâm sẽ chống lại các phán quyết của Châu Âu trong thời gian tới. Tuy nhiên Google nên cẩn thận, bởi không chỉ Châu Âu mà ngay chính các ông lớn công nghệ khác như Microsoft và Oracle cũng đang tìm kiếm cách để chống lại họ.

    Tham khảo: NewYorkTimes

    >>Cả thế giới đang chống lại Google

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ