Lại có thêm "người nhà của Zalora" rút chạy khỏi châu Á

    Tuấn Anh,  

    Thất thế trước hàng loạt đối thủ như GrabTaxi, Ola và Uber, EasyTaxi quyết định rời khỏi thị trường Châu Á. Rocket Internet đang giảm dần độ phủ của mình ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.

    Bạn còn nhớ EasyTaxi? Đây là một dịch vụ tương tự ứng dụng đặt xe qua smartphone GrabTaxi, từng cạnh tranh gay gắt với GrabTaxi ở cả hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM.

    Sau một thời gian đổ tiền để thu hút khách hàng và tài xế tham gia, EasyTaxi tỏ ra yếu thế và có vẻ như không hiểu thị trường Việt, vì vậy dịch vụ này đành phải rút lui, nhường sân chơi lại cho GrabTaxi và Uber.

    Mới đây, CMO của EasyTaxi (thuộc Rocket Internet) là Paul Malicki đã xác nhận rằng họ quyết định rời bỏ Châu Á. Sự rút lui khỏi cả một châu lục này không gây nhiều bất ngờ bởi ngoài Việt Nam, EasyTaxi cũng dần đóng cửa văn phòng tại các quốc gia như Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ và Đài Loan.

    Mặc dù có sự hậu thuẫn vững chắc từ ông lớn Rocket Internet (chủ của Zalora, Foodpanda) nhưng có vẻ như EasyTaxi quá chậm chân trong việc thay đổi chính mình để phù hợp với thị trường. Điều dễ thấy nhất là họ quá tập trung vào những tài xế taxi thay vì tận dụng lượng xe bình thường của cá nhân như cách Uber đã làm và GrabTaxi hiện tại triển khai. Một điểm khiến EasyTaxi mất lợi thế cạnh tranh là họ không có dịch vụ nào để so sánh được với Uber Black.

    Paul Malicki cho biết hiện tại EasyTaxi sẽ tập trung vào khu vực Mỹ Latin, đây là thị trường có chỉ số tiêu dùng cao và pháp lý thuận lợi hơn.

    Tham khảo TechCrunch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ