Microsoft tiếp tục mong muốn các nhà sản xuất khác như HTC phát triển thiết bị sử dụng Windows Phone.
Giống như Google mua lại Motorola Mobility, vụ mua bán ngày hôm qua của Microsoft và Nokia không hề có dấu hiệu cho thấy "đại gia" phần mềm chấm dứt hợp tác với các công ty sản xuất khác trong hệ sinh thái.
Điều này đã được nhấn mạnh bởi Phó chủ tịch điều hành Terry Myerson trong một bài đăng trên blog chính thức của Microsoft. Theo đó, ông kêu gọi các nhà sản xuất khác như HTC, Samsung,... tiếp tục sản xuất những chiếc smartphone Windows Phone.
Terry Myerson cho biết: "Việc mua lại mảng thiết bị của Nokia sẽ giúp mở rộng thị trường thiết bị Windows Phone. Chúng tôi sẽ hợp tác với đội phần cứng của Nokia (được Microsoft mua lại) tương tự như hợp tác với các đối tác bên ngoài khác.
Nói cách khác, mặc dù Microsoft mua Nokia nhưng họ sẽ tiếp tục cấp phép cho những nhà sản xuất thiết bị khác sử dụng Windows Phone và đảm bảo quyền lợi của các bên này tương đương với Nokia.
Tuy nhiên hệ sinh thái Windows Phone khác rất nhiều so với Android trong vụ Google mua lại Motorola Mobility. Ở Android, Samsung chiếm lĩnh thị trường nhưng những tên tuổi khác như HTC, LG vẫn có cơ hội phát triển và tồn tại. Còn với Windows Phone, Nokia đã chiếm tới hơn 80% thị phần, và việc các nhà sản xuất khác nhảy vào sẽ gặp không ít khó khăn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao