Nokia bổ nhiệm CEO Rajeev Suri và công bố chiến lược mới

    PV,  

    (GenK.vn) - Nokia vừa thăng chức lãnh đạo mảng mạng lưới làm CEO mới của hãng, sau khi thương vụ Microsoft mua lại mảng sản xuất di động của Nokia chính thức hoàn tất.

    rajeev-suri

    CEO mới của Nokia Rajeev Suri.

    Sau khi bán lại mảng di động cho Microsoft với giá 7,2 tỷ USD, Nokia còn lại dịch vụ bản đồ HERE, mảng mạng lưới NSN và công nghệ cao cấp Advanced Technologies. Cùng với việc bổ nhiệm CEO mới, Nokia cũng tuyên bố chương trình tái cấu trúc vốn trị giá 6,9 tỷ USD bao gồm việc mua lại cổ phiếu, chia cổ tức và trả nợ. Nokia cũng công bố chương trình chia cổ tức đặc biệt trị giá 1 tỷ Euro, với mức chia là 0,36 USD/cổ phiếu.

    Ông Suri, người Ấn Độ, gia nhập Nokia năm 1995 và là lãnh đạo của công ty thành viên NSN. NSN là một công ty cung cấp các giải pháp mạng viễn thông cho doanh nghiệp, trước đó vốn là liên doanh của Nokia và hãng Siemens của Đức. Gần đây Nokia đã mua lại toàn bộ cổ phần của Siemens và nắm quyền hoàn toàn ở công ty này.

    Ông Suri nổi tiếng với việc vực dậy thành công công ty NSN sau khi nắm quyền vào năm 2009. Trước đó, công ty này thường xuyên lỗ và có bộ máy quá cồng kềnh. Sau khi bán mảng di động, NSN trở thành mảng đóng góp doanh thu lớn nhất cho công ty Nokia mới.

    Nokia cho biết hãng sẽ tập trung vào mảng mạng lưới, dịch vụ bản đồ, triển khai công nghệ và kinh doanh bản quyền.

    Nokia đang hướng tới việc trở thành công ty hàng đầu trong công nghệ kết nối liên thông giữa các thiết bị. Nokia hy vọng sẽ có hàng tỷ thiết bị kết nối trực tiếp với nhau trong vòng 10 năm tới, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải, y tế và chăm sóc sức khỏe. Theo hãng, quá trình phát triển này sẽ khiến gia tăng nhu cầu kết nối giữa các thiết bị và phát triển dịch vụ địa điểm. Bên cạnh đó là những đòi hỏi cải tiến trong mảng này như sóng và các công nghệ ít tốn năng lượng.

    Tham khảo: Re/code, BBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày