Quân đội Mỹ mua hơn nửa triệu iPhone, iPad

    PV,  

    Apple bắt đầu hất cẳng Blackberry ở mảng doanh nghiệp.

     Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đặt mua hơn 650.000 thiết bị di động của Apple để thay thế các điện thoại BlackBerry cũ kỹ, trang tin công nghệ ZDNet (Mỹ) đưa tin ngày 21.3.


    Quân đội Mỹ mua hơn nửa triệu iPhone, iPad 1
    Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ mua iPhone, iPad để trang bị cho quân đội - Ảnh: tabtimes.com


    Việc mua số thiết bị này là một phần trong chương trình thử nghiệm thiết bị di động của Lầu Năm Góc.


    ZDNet cho hay, một khi chương trình cắt giảm ngân sách của chính phủ Mỹ qua đi, Bộ Quốc phòng sẽ đặt mua 120.000 iPad, 100.000 iPad mini, 200.000 iPod touch và khoảng 210.000 iPhone.


    Phần lớn các thiết bị kể trên sẽ được “đưa vào chiến trường, lênh đênh trên biển và dùng để hỗ trợ công tác chỉ huy”. Khoảng một nửa trong tổng số thiết bị Apple mà Bộ Quốc phòng Mỹ sắp đặt mua sẽ được dùng tại Lầu Năm Góc.


    Trong khi đó, các nhân viên của bộ này đang sử dụng gần nửa triệu điện thoại BlackBerry, nhưng vì phiên bản BlackBerry 10 mới được chào bán không hỗ trợ tương thích với bản cũ, nên Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định thay thế bằng thiết bị chạy hệ điều hành iOS của Apple.


    Theo Hoàng Uy
    Tin Nóng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ