Samsung bị cáo buộc sử dụng lao động trẻ em tại các nhà máy tại Trung Quốc.

    KB, KB 

    Samsung sắp trở thành một Foxconn thứ 2?

    Hiện tại, khi chưa thoát khỏi những cáo buộc liên quan đến việc sao chép ý tưởng sản phẩm của Apple, Samsung lại bị Hiệp hội người lao động Trung Quốc tố cáo là đã vi phạm luật lao động khi sử dụng những công nhân được coi là quá trẻ. Các công nhân này có độ tuổi dưới 14 tuổi và đang làm việc tại các nhà máy của Samsung tại Trung Quốc. 

    Samsung đã đưa ra thông báo rằng công ty sẽ tiến hành thanh kiểm tra lại toàn bộ nhân sự của các nhà máy của mình. Được biết trước đây, Samsung đã từng nhiều lần tổ chức kiểm tra như vậy và cho đến nay vẫn chưa hề phát hiện một sai phạm nào liên quan đến các tiêu chuẩn làm việc của người lao động.
     
    samsung-bi-cao-buoc-su-dung-lao-dong-tre-em-tai-cac-nha-may-tai-trung-quoc
     
    Phía đại diện Samsung cho biết: “ Công ty chúng tôi đã tiến hành hai cuộc kiểm tra điều kiện làm việc tại các nhà máy tại TQ trong năm nay và hiện vẫn chưa phát hiện ra một sai phạm gì. Chúng tôi sẽ tiến hành thêm một cuộc khảo sát trong thời gian sớm nhất có thể để đảm bảo rằng kết luận của những lần thanh tra trước đó được dựa trên những thông tin chính xác. 

    Nếu có phát hiện sai sót gì, chúng tôi sẽ giải quyết triệt để những vấn đề phát sinh trong lần kiểm tra này. Samsung Electronics là công ty đứng top đầu trên thế giới về tiêu chuẩn điều kiện làm việc và chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tốt những gì mà chúng tôi đã đạt được.”
     
    samsung-bi-cao-buoc-su-dung-lao-dong-tre-em-tai-cac-nha-may-tai-trung-quoc
     
    Được biết, Hiệp hội trên không những tìm ra sai phạm của Samsung khi sử dụng người lao động dưới tuổi cho phép, mà các nhà máy của công ty này còn bị cáo buộc là đã bóc lột sức lao động của những công nhân khác. Không những vậy, công ty thậm chí còn không có một khoản chi trả hay bồi thường nào cho những nhân viên bị thương trong quá trình lao động.
     
    samsung-bi-cao-buoc-su-dung-lao-dong-tre-em-tai-cac-nha-may-tai-trung-quoc
     
    Theo hiệp hội này cho biết thì những công nhân tại các nhà máy của Samsung thường bị ép phải làm việc tăng ca, đôi khi đến 11 tiếng một ngày. trong khí đó, điều kiện lao động vô cùng độc hại và chỉ được nghỉ giải lao một lần để ăn trưa. Thêm vào đó, những nhân viên phát hiện và thông báo về các lỗi của sản phẩm cũng không hề được công ty khen thưởng một chút nào. 

    Cuối cùng, Hiệp hội người lao động tại Trung Quốc (CLW) đã kết luận trong bản báo cáo của mình rằng: “Điều kiện làm việc tại các nhà máy của Samsung đều dưới mức tiêu chuẩn cho phép nếu như so sánh với các nhà máy sản xuất của Apple.”
     
    Apple và Foxconn cũng đã từng phải chịu nhiều tai tiếng về các nhà máy sản xuất phần cứng của mình. Có thể lần này Samsung cũng sẽ phải gánh chịu điều tương tự chăng?
     
    Tham khảo: BGR
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ