Samsung sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp sử dụng lao động trẻ em

    JV, JV 

    Hi vọng tránh khỏi vòng lao lý.

    Samsung đang tích cực triển khai thẩm tra để gỡ tội cho mình.
     
    Như đã đề cập trong một tin trước đây, Apple không phải là công ty duy nhất phải dính đến vòng lao lý do các vấn đề nhân lực từ các đối tác sản xuất của mình. Samsung cũng bị dính vào điều tương tự với một số cáo buộc sử dụng các lao động ở độ tuổi vị thành niên.
     
    samsung-se-manh-tay-xu-ly-cac-truong-hop-su-dung-lao-dong-tre-em
     
    Hiện tại, công ty Hàn Quốc này đang tích cực thẩm tra hơn 250 công ty Trung Quốc cung cấp linh kiện cho các sản phẩm của mình để đảm bảo rằng không có một trường hợp vi phạm nào xảy ra.
     
    Trước đó, China Labor Watch - một tổ chức về quyền con người tại Trung Quốc đã cáo cuộc đối tác của Samsung là HEG Electronic Facility đang sử dụng sử dụng các lao động ở độ tuổi trẻ em. Một số báo cáo của tổ chức này chỉ ra rằng, 80% số lao động tại cơ sở là trẻ vị thành niên.
     
    Samsung phủ nhận những cáo cuộc của China Labor Watch. Hãng này chỉ ra rằng, tuy rằng các nhân công đều dưới độ tuổi 18 nhưng đều trên 16 tuổi. Các đối tượng này đều được cấp giấy phép lao động hoặc được thực tập tại nhà máy này, chính vì thế việc này không hề vi phạm luật pháp của TQ. 

    Samsung trình bày rằng, mình không hề tìm thấy một trường hợp nào dưới độ tuổi lao động, cho dù thừa nhận rằng thời gian lao động của một công nhân tại HEG là khá thấp (trung bình chỉ khoảng 30 tháng).
     
    samsung-se-manh-tay-xu-ly-cac-truong-hop-su-dung-lao-dong-tre-em
    Bất cứ đối tác nào có vi phạm về quyền con người, Samsung sẽ lập tức chấm dứt hợp đồng.
     
    Bên cạnh đó, Samsung cũng đã tìm ra một số sai phạm khác tại HEG. Trong đó bao gồm, điều kiện làm việc nguy hiểm, làm việc thêm nhiều giờ trong một tuần và hệ thống phạt quá khắt khe cho nhưng công nhân xin nghỉ việc.
     
    Ngay sau đó, Samsung đã lập tức yêu cầu HEG phải cải thiện những yếu tố nói trên. Đại diện của Samsung nói rang: “Nếu HEG không đáp ứng được những yêu cầu mà Samsung đưa ra, đặc biệt là sử dụng lao động vị thanh niên. Samsung sẽ ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với công ty này”.
     
    samsung-se-manh-tay-xu-ly-cac-truong-hop-su-dung-lao-dong-tre-em
    Samsung sẽ làm mạnh tay, để tránh khỏi tai tiếng như Apple đã mắc phải.
     
    Cho đến cuối tháng 9, Samsung sẽ hoàn thành việc kiểm tra 105 đối tác sản xuất khác tại TQ. Đến cuối năm này, hãng sẽ hoàn thành báo cáo của 144 nhà cung cấp khác. Nếu bất kỳ đối tác nào có sai phạm về quyền con người, Samsung sẽ ngay lập tức chấm dứt hợp đồng.
     
    Tham khảo: Digitaltrend
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày