Samsung và nhiều nhà sản xuất khác quyết tâm phủ đầu “Apple TV”

    RED,  

    Nhằm "phủ đầu" sản phẩm vẫn còn đang là tin đồn của Apple.

    Ba năm trước, giám đốc điều hành Microsoft – Steve Ballmer đã diễn thuyết trong chương trình Consumer Electronic với một thiết bị gọi là Slate PC của hãng cùng lời giới thiệu rằng đây là nguyên mẫu của loại thiết bị sẽ phát triển mạnh trong tương lai, và đó chính là chiếc máy tính bảng. 

    Thực chất sản phẩm mà MS giới thiệu lúc đó chỉ đơn giản là một phiên bản nhỏ của PC thông thường chạy Windows 7 sở hữu màn hình cảm ứng mà thôi. Nhưng rõ ràng rằng Microsoft đã có ý tưởng làm tablet từ lâu.
     
    Điều dáng chú ý là chỉ vài tuần sau bài phát biểu của Ballmer, Steve Jobs đã giới thiệu chiếc iPad thế hệ đầu tiên – thiết bị đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt của người tiêu dùng yêu thích công nghệ đồng thời đây cũng là sản phẩm tiên phong mở ra kỷ nguyên rực rỡ của máy tính bảng như hiện nay.
     
    Samsung và nhiều nhà sản xuất khác quyết tâm phủ đầu “Apple TV” 1
     
    Vấn đề ở đây không phải là bên nào giới thiệu sản phẩm trước mà là Apple đã rất khéo léo tung tin đồn khiến các đối thủ hoang mang và phải chạy đua trong nghi hoặc. Trước CES 2010, không ai biết iPad là gì và có gì! Là một chiếc MacBook màn hình cảm ứng? Sở hữu ổ đĩa DVD? Có giá khoảng 1000 – 2000 USD? Và cuối cùng chúng ta nhận được một chiếc máy tính bảng có cấu hình yếu hơn nhiều lần và chạy hệ điều hành iOS đơn giản tương tự trên iPhone chứ không phải là MacOS.
     
    Trong những cố gắng của mình nhằm cạnh tranh với Apple, Microsoft đã liên hệ với các đối tác phần cứng với dự định tạo ra tablet chạy Windows 7 và giới thiệu trước khi Steve Jobs công bố iPad tại CES. Nhưng rồi mọi chuyện không như Ballmer mong đợi, các bạn đều biết rằng dự án máy tính bảng này đã sớm bị dập tắt do hệ điều hành không phù hợp với các thao tác trên màn hình cảm ứng.
     
    Điều tương tự đang lặp lại thêm một lần nữa?
     
    Chỉ còn vài tuần nữa là CES 2013 sẽ diễn ra và nhiều công nghệ mới mang tính cách mạng đều được giới thiệu tại đây. Thời điểm này mọi người đang nói nhiều tới TV thông minh với các tính năng kết nối mạng cùng nhiều kênh video, ca nhạc, show diễn đa dạng và đặc biệt là có thể cài đặt được các loại ứng dụng phục vụ giải trí lẫn công việc.
     
    Trong khi tin đồn về Apple TV đang ngày một trở nên thực tế hơn, nhất là sau gợi ý rất rõ ràng do chính miệng Tim Cook – CEO của hãng công nghệ lớn nhất hành tinh nói trong cuộc phỏng vấn với Brian Williams. Thế nhưng cụ thể thực sự sản phẩm mới của Táo Khuyết hoạt động như thế nào thì không ai biết cả. Nhiều người cho rằng nó là một dịch vụ truyền hình cáp riêng, nhưng không ít người đoán nó là một thiết bị có thể gắn vào mọi loại TV khác nhau, hoặc cũng có thể là cả hai…
     
    Samsung và nhiều nhà sản xuất khác quyết tâm phủ đầu “Apple TV” 2
     
    Tất cả những gì mọi người chắc chắn chính là Apple đang phát triển một dự án lớn xung quanh việc biến chiếc TV ở phòng khách thành một thiết bị thông minh! Thậm chí lộ trình ra mắt của sản phẩm mới này còn chưa được tiết lộ, có thể nó sẽ ra mắt ngay trong năm 2013 tới mà cũng có thể là đầu năm 2014. Mọi người đều rất hi vọng hãng công nghệ lớn nhất hành tinh sẽ công bố “Apple TV” vào dịp CES năm nay.
     
    Khái niệm Smart TV hiện đã không còn quá xa lạ đối với người tiêu dùng, Google đã ra mắt dịch vụ có tên Google TV từ lâu. Samsung cũng mới giới thiệu bản thử nghiệm của công nghệ truyền hình mới do hãng phát triển với giao diện “Smart Hub” trên màn hình lớn. Ngoài ra LG cũng đã có loạt thiết bị dựa trên nền tảng Google TV.
     
    Samsung và nhiều nhà sản xuất khác quyết tâm phủ đầu “Apple TV” 3
     
    Giới công nghệ hiện đang rất mong chờ ở bài giới thiệu của Samsung cũng như LG tại CES 2013. Bên cạnh đó còn có các nhà sản xuất khác cũng nổi tiếng không kém trong lĩnh vực thiết bị truyền hình là Panasonic và Sony với nền tảng phần mềm đều dựa trên Google TV.
     
    Hiện tại mọi thứ còn đang rất mập mờ, sản phẩm của Apple vẫn chưa thực sự lộ diện nhưng tất cả các nhà sản xuất khác đều đang tất bận tung đòn phủ đầu nhằm chiếm lợi thế trước khi “Apple TV” được triển khai. Liệu rằng lịch sử có tái diễn? Chúng ta hay cùng chờ lời giải đáp trong thời gian tới.
     
    Tham khảo BusinessInsider.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ