SoftBank muốn thâu tóm nhà mạng thứ 4 Mỹ - Sprint

    JV, JV 

    Mở rộng thị trường, tăng cường hiệu quả, giảm chi phí.

    Chiến lược mở rộng thị trường

    Tờ thông tin tài chính của Nhật - Nikkei đã đưa tin, nhà mạng lớn thứ 3 tại Nhật Bản là SoftBank đang đàm phàn để mua lại 2/3 cổ phần của nhà mạng Mỹ - Sprint Nextel. Giá trị thương vụ này ước tính sẽ hơn 1,5 nghìn tỷ Yên (khoảng 19,2 tỷ USD)

    softbank-muon-thau-tom-nha-mang-thu-4-my-sprint

    Trước đó 2 tuần, SoftBank đã mua lại E-Mobile (nhà mạng lớn thứ 4 ở Nhật). Theo tờ Nikkei, Chiến lược của SoftBank là sẽ không ngừng mở rộng “độ phủ” của mình ở nhiều thị trường và nắm trong tay nhiều người dùng hơn. Từ đó, có thể tận dụng điều này để tăng sự hiệu quả và giảm phí tổn cho các thiết bị, cơ sở hạ tầng của mình.

    softbank-muon-thau-tom-nha-mang-thu-4-my-sprint

    Về phía Sprint, công ty này cũng đã chính thức thừa nhận rằng 2 công ty đang trong giai đoạn thương thảo. Ngoài ra, hế lộ khả năng đầu tư của SoftBank vào Sprint. Tuy nhiên, Sprint vẫn chưa đưa ra bình luận gì, chỉ cho đến khi 2 bên đi đến được một thỏa thuận nhất định.

    Tham khảo: Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ