Sony mua cổ phần âm nhạc của ngôi sao Michael Jackson với giá 750 triệu USD

    TVD,  

    Số cổ phần này được ông hoàng nhạc pop Michael Jackson mua với giá 41,5 triệu USD vào năm 1998, đến nay nó có giá trị cao hơn 750 triệu USD rất nhiều.

    Sony Corp đã chi 750 triệu USD để mua lại cổ phần của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Số cổ phần này của Michael Jackson nằm trong một quỹ đầu tư âm nhạc, quỹ này nắm trong tay rất nhiều sáng tác do đã mua lại từ các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng như The Beatles, Taylor Swift, Lady Gagavà Alicia Keys.

    Quỹ đầu tư âm nhạc này được chính Sony và ATV Music thành lập, Michael Jackson sở hữu tới 50% cổ phần. Nó sở hữu hơn 4 triệu bài hát và tiềm năng phát triển của nền tảng âm nhạc trực tuyến đang là rất lớn.

    Chính vì vậy mà Damian Thong, một chuyên gia phân tích tại Macquarie Group cho biết: “Giá trị của các tài sản âm nhạc đang gia tăng cùng với sự phát triển của các dịch vụ stream và nghe nhạc trực tuyến. Sony sẽ kiếm được một món hời lớn, vì giá trị thực sự của số cổ phần này là lớn hơn rất nhiều so với cái giá mà Sony đề nghị”.

    Sony cho biết dịch vụ âm nhạc trực tuyến sẽ giúp thúc đẩy doanh thu của lĩnh vực kinh doanh âm nhạc tăng lên 5,2 tỷ USD trong năm 2017. Sony cũng dự kiến số thuê bao trả phí sẽ tăng lên tới 60% trong năm tới, vượt xa mốc 20% của năm 2015.

    Số cổ phần này được Michael Jackson mua vào năm 1998 với giá trị 41,5 triệu USD. Đại diện của Michael Jackson cho biết: “Thương vụ này sẽ cho phép chúng tôi nối tiếp những nỗ lực và tối đa hóa giá trị của những tài sản mà Michael để lại, vì lợi ích con cái của ông”.

    Giám đốc điều hành Kazuo Hirai của Sony cho biết thêm: “Mảng giải trí từ lâu đã là một phần cốt lõi của Sony và là động lực chính giúp tăng trưởng. Thỏa thuận này là cam kết của Sony trong lĩnh vực giải trí và chúng tôi tin rằng nó sẽ đem đến nhiều thành công trong những năm tới”.

    Tham khảo: bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ