Tesla vay ngân hàng 750 triệu USD, lại thêm một dự án điên rồ?

    TVD,  

    Musk cũng tuyên bố rằng công ty sẽ cần một lượng vốn đầu tư rất lớn trong năm 2015 để phát triển các dự án mới.

    Theo báo cáo mới nhất, Tesla Motor vừa mới nhận được một khoản tiền khổng lồ theo hình thức cho vay, với giá trị lên đến 750 triệu USD. Số tiền này Tesla đã đi vay từ một loạt các ngân hàng lớn như Bank of America, JP Morgan Chase và Deutsche Bank.

    Hành động này không phải điều quá bất ngờ, sau khi công bố lợi nhuận quý IV năm 2014 CEO Elon Musk đã tuyên bố rằng công ty sẽ không được tăng vốn đầu tư. Tất cả các chi phí hoạt động sẽ sử dụng dòng tiền mặt của công ty đang có.

    tesla Elon Musk

    Elon Musk liệu có âm mưu nào tiếp theo?

    Tuy nhiên, Musk cũng tuyên bố rằng công ty sẽ cần một lượng vốn đầu tư rất lớn trong năm 2015 để phát triển các dự án mới. Do đó, không có cách nào khác Tesla phải đi vay ngân hàng để có đủ số vốn vận hành công ty.

    Tesla không chỉ là một công ty sản xuất ô tô, mà còn là một công ty công nghệ cao tại Thung lũng Silicon. Hãng sản xuất này nghiên cứu và phát triển rất nhiều công nghệ mới. Do đó, không có gì lạ khi chi phí R&D (nghiên cứu và phát triển công nghệ) của công ty này rất cao.

    Sau công nghệ ô tô chạy bằng điện và phát minh pin năng lượng cho gia đình, chúng ta vẫn chờ đợi những dự án điên rồ tiếp theo của Tesla, với tầm nhìn tương lai của nhà tỷ phú Elon Musk.

    Theo điều khoản cho vay, Tesla cũng không phải lo lắng việc trả khoản nợ này cho đến tháng 6 năm 2020.

    Tham khảo: businessinsider

    >>Không phải Tim Cook hay Mark Zuckerberg, Elon Musk mới chính là vị thủ lĩnh công nghệ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ