Thần đồng cờ vây 17 tuổi từng đánh bại Lee Sedol khiêu chiến AlphaGo

    Thiên Long,  

    "Ngay cả khi AlphaGo đánh bại được Lee Sedol, nó cũng không thể đánh bại tôi", đó là phát ngôn kinh điển của kỳ thủ cờ vây người Trung Quốc đưa ra mới đây sau khi biết tin kỳ thủ Hàn Quốc Lee Sedol bị AlphaGo đánh bại.

    Mặc dù kỳ thủ và cũng là kiện tướng cờ vây nổi tiếng nhất thế giới Lee Sedol đã kịp thời "gỡ gạc" phần nào chút danh dự với trận thắng đầu tiên sau 3 ván thua trắng trước trí thông minh nhân tạo (AI) AlphaGo của Google, tuy nhiên kết quả vẫn cho thấy sự bất ngờ đến kinh ngạc về khả năng của trí tuệ nhân tạo.

    Trong khi phần đông công chúng còn đang rất sốc trước những gì AlphaGo đã thể hiện, thiên tài cờ vây người Trung Quốc Ke Jie đã lên tiếng khẳng định trên mạng Weibo rằng, AlphaGo sẽ không thể nào đánh bại anh.

    Ke Jie cho biết, anh đang rất háo hức và "chắc chắn chấp nhận" thử thách với AlphaGo. Thậm chí Ke tự tin gần như nắm trong tay tới 60% cơ hội chiến thắng trí tuệ nhân tạo.

    Ke Jie là một thiên tài cờ vây có tuổi đời còn khá trẻ. Ke chỉ mới 17 tuổi, cậu bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2008 nhưng đã ba lần chiến thắng tại nhiều giải quốc tế. Gần đây nhất, Ke đã giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên vào năm 2014. Ke cũng đã đánh bại Lee Sedol lần thứ hai trong trận chung kết MLily Cup vào tháng 1/2016.

    "Đối với một người chơi cờ vây, nếu di chuyển sai một nước có thể dẫn tới một loạt các nước cờ sai khác. Trong hầu hết các cuộc đấu, khi phải thi đấu với một đối thủ dễ so sánh, Lee Sedol thường sẽ chiến thắng bằng cách lật ngược tình thế trong hiệp hai. Thế nhưng phương pháp này thực sự không hiệu quả với AlphaGo", Ke Jie cho biết.

    Mặc dù tỏ ra khá tự tin trước khả năng "kháng cự" với AlphaGo nhưng Ke Jie vẫn lo ngại khi đặt mục tiêu đánh bại AlphaGo trong vài tháng hoặc vài năm tới.

    "Phong cách chơi của AlphaGo gần như giống tôi nhưng sức mạnh tính toán của nó mạnh hơn rất nhiều. Sớm hay muộn thì nó cũng có thể đánh bại tôi", Ke chia sẻ.

    Kể từ khi loạt đấu giữa AlphaGo và kỳ thủ Lee Sedol chính thức khai màn vào ngày 9/3, đông đảo giới cờ vây thế giới trong đó có Trung Quốc đã luôn theo dõi sát sao diễn biến của từng ván đấu. Trong tổng thể 5 ván đấu, kỳ thủ Lee đã bị đánh bại tới 3 lần và chỉ vừa kịp gỡ gạc tại ván thứ tư. Lee Sodol là kỳ thủ từng 18 lần giữ danh hiệu vô địch thế giới bộ môn cờ vây từ năm 1995.

    Hai ngày trước khi trận "tỉ thí" giữa người và máy tính, bậc thầy 9-dan (xếp hạng cao nhất) nổi tiếng trong làng cờ vây thế giới đồng thời cũng là người dẫn dắt đội Trung Quốc chiến thắng tại cuộc thi China-Japan Supermatches, Nie Weiping đã từng đánh giá thấp khả năng của AlphaGo.

    Nie nói: "Có tới hàng triệu nước di chuyển khác nhau trên một bàn cờ vây và khi phải đối mặt với những tình huống phức tạp như vậy, máy tính sẽ không thể đánh giá được hết các nước đi nhưng con người có thể làm được điều đó".

    "Tôi tin tưởng rằng, con người sẽ chinh phục được máy tính trong cuộc đấu cờ vây này", Nie khẳng định.

    Bên cạnh đó, Gu Li, một kỳ thủ cũng từng đánh bại Lee Sedol trong giải Samsung Cup lần thứ 15 vào năm 2010 nhận định, AlphaGo mới chỉ ở giai đoạn đầu của một kỳ thủ chơi cờ vây chuyên nghiệp.

    Tuy nhiên phải thẳng thắn thừa nhận rằng, những nhận định và phán đoán trên chỉ đúng với Alpha Go thời điểm cách đây 5 tháng. Có thể thấy, các nhà khoa học tại DeepMind, công ty chuyên về AI của Google gần như đã "dạy dỗ" AlphaGo "lên người" chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi.

    Được biết năm ngoái, hệ thống trí tuệ nhân tạo này cũng đã đánh bại kỳ thủ FanHui, nhà vô địch châu Âu với tỷ số 5-0.

    Với chiến thắng lần này, AI gần như đã đặt một nửa bước chân trước ngưỡng cửa trở thành một thế lực siêu nhiên do con người tạo ra.

    Tham khảo Allchinatech

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ