Cô gái 19 tuổi này là tỷ phú trẻ nhất thế giới nhưng thay vì sống xa hoa, cô chỉ thích cưỡi ngựa

    Neo,  

    Cô gái xinh đẹp Alexandra Andresen, người Na Uy, vừa chính thức được công nhận là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Cô thừa kế tài sản từ cha mình.

    Mới chỉ 19 tuổi nhưng Alexandra đã có trong tay 1,2 tỷ USD. Năm 2007, cha cô, ông Johan Andresen, đã nhượng cho cô 42% cổ phiếu của Ferd, một hãng đầu tư tư nhân có tuổi đời hàng thế kỷ.

     Mới chỉ 19 tuổi nhưng Alexandra đã có trong tay 1,2 tỷ USD

    Mới chỉ 19 tuổi nhưng Alexandra đã có trong tay 1,2 tỷ USD

    Johan cũng chuyển 42% cổ phần của công ty cho Katharina, chị gái của Alexandra. Ở tuổi 20 với tài sản 1,2 tỷ USD, Katharina là tỷ phú trẻ thứ hai trên thế giới, xếp sau cô em gái.

    Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ từ năm 10 tuổi nhưng Alexandra vừa mới được Forbes xếp hạng tỷ phú trẻ nhất thế giới sau khi chính phủ Na Uy công bố báo cáo thuế của những công dân 17 tuổi.

    Bất chấp việc lớn lên trong nhung lụa ở một gia đình nổi tiếng nhất Na Uy, Alexandra khác hẳn những cậu ấm cô chiêu nhà giàu khác. Cô là một nài ngựa tài năng và đã từng chiến thắng nhiều cuộc thi cưỡi ngựa nghệ thuật lớn.

    Cha mẹ cô cũng dạy cô đức tính khiêm tốn và tiết kiệm. Do vậy, dù có trong tay hàng tỷ USD nhưng cô không chọn cho mình lối sống xa hoa. Cô chỉ lái những chiếc xe đã qua sử dụng.

    Mời độc giả cùng tìm hiểu cuộc sống lành mạnh, giản dị của tỷ phú trẻ nhất thế giới Alexandra Andresen:

     Alexandra Andresen được sinh ra tại Olso, Na Uy vào năm 1997.

    Alexandra Andresen được sinh ra tại Olso, Na Uy vào năm 1997.

     Cha cô, Johan Andresen, là con trai của doanh nhân Johan Henrik Andresen và bà Marianne Ebba Therese Bielke.

    Cha cô, Johan Andresen, là con trai của doanh nhân Johan Henrik Andresen và bà Marianne Ebba Therese Bielke.

     Gia đình Andresen kiếm tiền từ thương hiệu thuốc lá Tiedemanns của họ. Hãng thuốc lá này được gia đình Andresen kiểm soát qua Ferd tới năm 2005. Hiện tại Ferd chủ yếu tập trung vào quản lý các quỹ đầu tư. Hãng này là một công ty đầu tư tích cực trong thị trường chứng khoán cũng như các khoản đầu tư cổ phần tư nhân ở Bắc Âu.

    Gia đình Andresen kiếm tiền từ thương hiệu thuốc lá Tiedemanns của họ. Hãng thuốc lá này được gia đình Andresen kiểm soát qua Ferd tới năm 2005. Hiện tại Ferd chủ yếu tập trung vào quản lý các quỹ đầu tư. Hãng này là một công ty đầu tư tích cực trong thị trường chứng khoán cũng như các khoản đầu tư cổ phần tư nhân ở Bắc Âu.

     Mẹ của Alexandra, Kristin, cũng góp phần nuôi cô khôn lớn. Đây là ảnh của bà khi còn trẻ.

    Mẹ của Alexandra, Kristin, cũng góp phần nuôi cô khôn lớn. Đây là ảnh của bà khi còn trẻ.

     Cô có một người chị gái, Katharina, lớn hơn cô một tuổi. Hai chị em cô giữ vị trí tỷ phú trẻ thứ nhất và thứ hai thế giới.

    Cô có một người chị gái, Katharina, lớn hơn cô một tuổi. Hai chị em cô giữ vị trí tỷ phú trẻ thứ nhất và thứ hai thế giới.

     Alexandra rất yêu động vật, ngôi nhà của cô luôn có rất nhiều thú cưng. Trên tài khoản Instagram của mình, cô chia sẻ rằng: Chúng tôi thường mang những con ngựa của mình, Pinocchio (đốm) và Spike (màu nâu), tới một hòn đảo nơi gia đình tôi có một căn biệt thự để tới nghỉ hè. Chúng sẽ được tự do chạy nhảy khi ở đó.

    Alexandra rất yêu động vật, ngôi nhà của cô luôn có rất nhiều thú cưng. Trên tài khoản Instagram của mình, cô chia sẻ rằng: "Chúng tôi thường mang những con ngựa của mình, Pinocchio (đốm) và Spike (màu nâu), tới một hòn đảo nơi gia đình tôi có một căn biệt thự để tới nghỉ hè. Chúng sẽ được tự do chạy nhảy khi ở đó".

     Gia đình cô cũng nuôi vài chú chó, đây là chú cho Bella.

    Gia đình cô cũng nuôi vài chú chó, đây là chú cho Bella.

     Do vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi hai cô gái nhà Andresen có mối quan hệ mật thiết với ngựa và các thú cưng khác từ khi còn nhỏ.

    Do vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi hai cô gái nhà Andresen có mối quan hệ mật thiết với ngựa và các thú cưng khác từ khi còn nhỏ.

     Trong khi đó, cha cô đã bán cổ phần của gia đình trong mảng kinh doanh thuốc lá cho Skandinavisk Tobakskompagni với giá gần 500 triệu USD vào năm 2005.

    Trong khi đó, cha cô đã bán cổ phần của gia đình trong mảng kinh doanh thuốc lá cho Skandinavisk Tobakskompagni với giá gần 500 triệu USD vào năm 2005.

     Hai năm sau, Johan chuyển cho mỗi cô con gái 42% cổ phần của Ferd. Khi đó Alexandra mới 10 tuổi.

    Hai năm sau, Johan chuyển cho mỗi cô con gái 42% cổ phần của Ferd. Khi đó Alexandra mới 10 tuổi.

     Nhưng Johan vẫn nắm quyền kiểm soát công ty và sự giàu có của Alexandra cùng Katharina chỉ được công khai khi chính phủ Na Uy công bố báo cáo thuế của công dân trên 17 tuổi.

    Nhưng Johan vẫn nắm quyền kiểm soát công ty và sự giàu có của Alexandra cùng Katharina chỉ được công khai khi chính phủ Na Uy công bố báo cáo thuế của công dân trên 17 tuổi.

     Ngay từ khi còn bé, Alexandra đã rất đam mê cưỡi ngựa. Những năm gần đây, cô luyện tập chăm chỉ để trở thành một vận động viên cưỡi ngựa nghệ thuật chuyên nghiệp.

    Ngay từ khi còn bé, Alexandra đã rất đam mê cưỡi ngựa. Những năm gần đây, cô luyện tập chăm chỉ để trở thành một vận động viên cưỡi ngựa nghệ thuật chuyên nghiệp.

     Alexandra đã vô địch ba lần ở giải cưỡi ngựa nghệ thuật dành cho thanh thiếu niên ở Na Uy.

    Alexandra đã vô địch ba lần ở giải cưỡi ngựa nghệ thuật dành cho thanh thiếu niên ở Na Uy.

     Hiện các buổi thi đấu của cô được tài trợ bởi hãng cà phê Kingsland.

    Hiện các buổi thi đấu của cô được tài trợ bởi hãng cà phê Kingsland.

     Mặc dù Alexandra và Katharina được thừa kế khối tài sản khổng lồ từ Ferd nhưng cha của họ khẳng định rằng hai cô con gái của ông không bị ép phải tham gia công việc điều hành công ty trong tương lai.

    Mặc dù Alexandra và Katharina được thừa kế khối tài sản khổng lồ từ Ferd nhưng cha của họ khẳng định rằng hai cô con gái của ông không bị ép phải tham gia công việc điều hành công ty trong tương lai.

     Có vẻ như Katharina sẽ là người làm việc tại Ferd sau khi cô hoàn thành chương trình thực tập tại công ty của gia đình.

    Có vẻ như Katharina sẽ là người làm việc tại Ferd sau khi cô hoàn thành chương trình thực tập tại công ty của gia đình.

     Katharina hiện đang theo học ngành khoa học xã hội tại Đại học Amsterdam.

    Katharina hiện đang theo học ngành khoa học xã hội tại Đại học Amsterdam.

     Trong khi đó, Alexandra chưa nghĩ nhiều về tương lai. Tôi nghĩ mình phải có nhiều trách nhiệm hơn trong việc phát triển Ferd và giúp nó kinh doanh tốt hơn. Tuy nhiên, tôi thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, Alexandra chia sẻ.

    Trong khi đó, Alexandra chưa nghĩ nhiều về tương lai. "Tôi nghĩ mình phải có nhiều trách nhiệm hơn trong việc phát triển Ferd và giúp nó kinh doanh tốt hơn. Tuy nhiên, tôi thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ", Alexandra chia sẻ.

     Điều kiện gia đình giúp tôi có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là trong sự nghiệp cưỡi ngựa bởi nó cần đầu tư rất nhiều. Nhưng bạn không thể thành công nếu chỉ có tiền, Alexandra nói thêm.

    "Điều kiện gia đình giúp tôi có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là trong sự nghiệp cưỡi ngựa bởi nó cần đầu tư rất nhiều. Nhưng bạn không thể thành công nếu chỉ có tiền", Alexandra nói thêm.

     Trong một cuộc phóng vấn khác, cô khẳng định mình sẽ theo đuổi sự nghiệp cưỡi ngựa nghệ thuật. Cưỡi ngựa là điều tôi muốn làm trong suốt cuộc đời của tôi.

    Trong một cuộc phóng vấn khác, cô khẳng định mình sẽ theo đuổi sự nghiệp cưỡi ngựa nghệ thuật. "Cưỡi ngựa là điều tôi muốn làm trong suốt cuộc đời của tôi".

     Mặc dù nhận thức được sự giàu có từ khi còn nhỏ nhưng Alexandra chia sẻ với tạp chí của Ferd rằng cha mẹ cô luôn dạy hai chị em sống tiết kiệm do vậy họ chỉ lái những chiếc xe đã qua sử dụng.

    Mặc dù nhận thức được sự giàu có từ khi còn nhỏ nhưng Alexandra chia sẻ với tạp chí của Ferd rằng cha mẹ cô luôn dạy hai chị em sống tiết kiệm do vậy họ chỉ lái những chiếc xe đã qua sử dụng.

     Ngoài cưỡi ngựa, cô sống một cuộc sống khá bình dị.

    Ngoài cưỡi ngựa, cô sống một cuộc sống khá bình dị.

     Tuy nhiên, cô thường xuyên đi du lịch.

    Tuy nhiên, cô thường xuyên đi du lịch.

     Và cũng hay rủ bạn bè tham dự các sự kiện lớn.

    Và cũng hay rủ bạn bè tham dự các sự kiện lớn.

     Cô rất gần gũi với mẹ bởi bà cũng rất thích cưỡi ngựa.

    Cô rất gần gũi với mẹ bởi bà cũng rất thích cưỡi ngựa.

     Bạn trai của Alexandra, Joachim Tollefsen 24 tuổi, là một võ sĩ MMA chuyên nghiệp của Na Uy.

    Bạn trai của Alexandra, Joachim Tollefsen 24 tuổi, là một võ sĩ MMA chuyên nghiệp của Na Uy.

     Tuy vậy, cô có vẻ yêu cưỡi ngựa hơn tất cả. Tài khoản Instagram và các mạng xã hội khác của cô tràn ngập ảnh về ngựa và các hoạt động liên quan.

    Tuy vậy, cô có vẻ yêu cưỡi ngựa hơn tất cả. Tài khoản Instagram và các mạng xã hội khác của cô tràn ngập ảnh về ngựa và các hoạt động liên quan.

    Tham khảo BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ