"Sự ích kỷ" của Apple đang biến Safari thành Internet Explorer thứ 2

    Hải Tố,  

    Apple nên cởi mở hơn trong việc cung cấp mã nguồn của Safari cho các đối tác (dù Apple không bao giờ mong muốn điều này). Nhưng để trình duyệt của mình không đi theo vết xe đổ của Internet Explorer cũng như thu hút sự chú ý của các nhà phát triển, có lẽ Apple phải phá bỏ tiền lệ của mình!

    Đối với người dùng iPhone nói riêng và các thiết bị iDevices nói chung, trình duyệt Safari đã quá quen thuộc với họ. Sở hữu UI (user interface - giao diện người dùng) hấp dẫn, UX (User experience - trải nghiệm người dùng) thông minh với nhiều tính năng tối ưu hóa trên các thiết bị di động, Safari đã đánh bại các đối thủ sừng sỏ như Google Chrome hay Opera Mini trên hệ điều hành iOS.

    Tuy nhiên, đó là câu chuyện của một vài năm về trước còn giờ đây, trình duyệt web của Apple đang có nguy cơ tụt hậu như Internet Explorer khi không được người sử dụng cũng như các nhà phát triển quan tâm đúng mức. Những chuyên gia công nghệ của Arstechnica cho rằng Apple đã không cập nhật trình duyệt web của mình một cách đầy đủ và thường xuyên như những sản phẩm khác của mình.

    Apple đã không cập nhật trình duyệt web của mình một cách đầy đủ và thường xuyên

    Điều này dẫn đến hệ quả Safari không hỗ trợ một số nền tảng API mới mà các nhà phát triển sử dụng để tạo ra các trang web. Đây là một vấn đề nghiêm trọng vì các nhà phát triển sẽ không thử nghiệm phiên bản website trên trình duyệt của Apple, khiến Safari trở nên lỗi thời và không được hỗ trợ.

    Ví dụ: như một số websites thương mại điện tử chỉ cho phép người dùng mua hàng trực tuyến trình duyệt Google Chrome vì Safari không hỗ trợ API của họ...

    Những gì mà Safari đang gặp phải cũng giống như trường hợp Microsoft đã mắc với Internet Explorer trước đây và buộc họ phải phát triển phiên bản trình duyệt mới trên Windows 10.

    Những gì mà Safari đang gặp phải cũng giống như trường hợp Microsoft đã mắc với Internet Explorer trước đây

    Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra thì tương lai của Safari là rất đáng lo ngại vì trình duyệt này đang chậm chân hơn các đối thủ khác trong việc áp dụng các tiêu chuẩn web mới. Trong khi đó Apple lại không quá mặn mà trong việc tham dự các hội nghị phát triển internet bởi nhà sản xuất này không muốn tiết lộ những tin tức liên quan tới sản phẩm của mình tại những sự kiện không do hãng tổ chức.

    Sự "ích kỷ" này làm cho các nhà phát triển cũng mù tịt thông tin về Safari và tất nhiên họ không thể có điều kiện tốt nhất để phát triển ứng dụng trên nền tảng này.

    Cung cấp mã nguồn của Safari cho các đối tác là cách tốt nhất để Apple cứu vãn tình thế

    Theo Arstechnica, Apple đang muốn chuyển hướng các nhà phát triển tập trung phát hành các ứng dụng riêng và đưa lên App Store thay vì thêm quá nhiều chức năng vào một trang web. Nhưng trong thời đại phát triển của Internet nói chung và hệ thống website thương mại điện tử nói riêng, đây không phải là điều mà người dùng mong muốn.

    Apple nên cởi mở hơn trong việc cung cấp mã nguồn của Safari cho các đối tác dù gã khổng lồ công nghệ không bao giờ thích thú với điều này. Nhưng để trình duyệt của mình không đi vào vết xe đổ của Internet Explorer cũng như thu hút sự chú ý của các nhà phát triển, có lẽ Apple phải phá bỏ tiền lệ của mình!

    Tham khảo: Arstechnica

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày