Trải nghiệm quán net ở châu Phi: Mở web mất 5 phút, có nơi thu phí cắt cổ tới 400.000 đồng/giờ

    Hương.H - Webuy,  

    Khác với mấy quán net sang xịn, đầy đủ combo "máy lạnh, sting và ghế gaming", quán net ở châu Phi chỉ có những mẫu máy tính và hệ điều hành đã cũ, bàn ghế đơn sơ. Quán nào xịn xịn mới có tai nghe hoặc webcam.

    Ngày nay, quán net được coi là một khái niệm đã cũ ở Việt Nam. Dù đầu tư mạnh vào phần cứng, máy lạnh, ghế ngồi và nhiều dịch vụ hấp dẫn khác đi kèm nhưng ngành này vẫn không thực sự khởi sắc.

    Chẳng bù cho mấy quán net bên châu Phi, chất lượng tương đương hồi internet mới về làng nhưng vẫn ăn nên làm ra nhờ thu phí đắt cắt cổ.

    Tại châu Phi, hầu hết người dân vẫn phải sống trong cảnh lạc hậu, internet vẫn là cái gì đó rất lạ lẫm. May mắn là ở đây cũng đã có sự xuất hiện của các quán net, báo hiệu cho một tương lai mở mang tri thức, kết nối toàn cầu, nhưng chỉ là với mấy ông nhiều tiền thôi chứ người nghèo thì đừng hòng, vì giá đi net ở đây khá đắt đỏ so với mức thu nhập của người dân.

    Từ năm 2016, giá đi net ở châu Phi đã dao động từ 0,3 - 1,2 USD (7.000 - 28.000 đồng)/giờ. Mức giá này khá cao so với thu nhập của phần lớn người dân nơi đây.

    Trải nghiệm quán net ở châu Phi: Mở web mất 5 phút, có nơi thu phí cắt cổ tới 400.000 đồng/giờ - Ảnh 1.

    Năm 2016, trên tường quán net ở thủ đô Nairobi, Kenya vẫn có Firefox, IE và Yahoo!

    Trải nghiệm quán net ở châu Phi: Mở web mất 5 phút, có nơi thu phí cắt cổ tới 400.000 đồng/giờ - Ảnh 2.

    Cận cảnh quán net ở Kenya

    Trải nghiệm quán net ở châu Phi: Mở web mất 5 phút, có nơi thu phí cắt cổ tới 400.000 đồng/giờ - Ảnh 3.

    Còn đây là một quán cafe internet ở Zimbabwe, mức giá năm 2016 từ 1-2 USD (23.000 - 46.000 đồng)/giờ.

    Trải nghiệm quán net ở châu Phi: Mở web mất 5 phút, có nơi thu phí cắt cổ tới 400.000 đồng/giờ - Ảnh 4.

    Một quán net ở Cộng hòa Togo kiêm luôn hoạt động in ấn, photocopy, ghi đĩa, bán thẻ điện thoại. Mỗi quán ở đây có từ 8-10 máy

    Ở một số vùng sâu vùng xa, mỗi giờ đi net sẽ làm bốc hơi khoảng 23.500 đồng. Đây là mức giá quá cao so với thu nhập của người dân châu Phi. Ở Lusaka, Zambia, giá đi net ở đây còn lên tới mức kỷ lục: 18 USD/giờ, tương đương 419.000 đồng. Mức giá quá cao nên phần lớn những người đến quán net đều là doanh nhân, họ tới để tải các tài liệu làm việc.
    Trải nghiệm quán net ở châu Phi: Mở web mất 5 phút, có nơi thu phí cắt cổ tới 400.000 đồng/giờ - Ảnh 5.
    Trải nghiệm quán net ở châu Phi: Mở web mất 5 phút, có nơi thu phí cắt cổ tới 400.000 đồng/giờ - Ảnh 6.

    Bên cạnh mức giá gây sốc thì chất lượng ở các quán net châu Phi cũng rất ấn tượng. Bạn có thể chơi game thỏa thích nhưng chỉ với mấy game offline thôi, vì wifi nhanh đến mức tải một trang web cũng mất tới 5 phút. Với tốc độ mạng ở đây, xem Youtube chắc phải đợi lâu lắm.

    Khác với mấy quán net sang xịn, đầy đủ combo "máy lạnh, sting và ghế gaming", quán net ở châu Phi chỉ có những mẫu máy tính và hệ điều hành đã cũ, bàn ghế đơn sơ. Quán nào xịn xịn mới có tai nghe hoặc webcam.

    Trải nghiệm quán net ở châu Phi: Mở web mất 5 phút, có nơi thu phí cắt cổ tới 400.000 đồng/giờ - Ảnh 7.

    Có cả webcam nữa kìa, thật hoài niệm

    Trải nghiệm quán net ở châu Phi: Mở web mất 5 phút, có nơi thu phí cắt cổ tới 400.000 đồng/giờ - Ảnh 8.

    Các thiết bị và hệ điều hành đều mang phong cách hoài cổ


    Nguồn: QQ, sohu

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ