Đây là cách giúp Trái Đất "tàng hình" trước những kẻ địch ngoài hành tinh

    Minh Đức,  

    Bạn luôn tưởng tượng về những người ngoài hành tinh thân thiện, hiền lành, kém phát triển hơn trái đất. Vậy chúng ta sẽ ra sao nếu đó là những tộc người hung bạo với âm mưu thôn tính hành tinh này?

    Con người từ lâu luôn mơ ước khám phá và tìm ra những sự sống khác ngoài trái đất. Tuy nhiên, sự thật rằng chúng ta không có căn cứ gì về việc liệu những vị khách từ ngoài trái đất đó có thân thiện, hiếu khách hay đầy những âm mưu và sự thù địch?. Nếu quả thực có những người ngoài hành tinh như tộc người Borg trong bộ phim nổi tiếng Star Trek, con người cần phải nghĩ cách để che giấu hành tinh của mình. Một nhóm các nhà khoa học tin rằng họ đã biết cách để thực hiện điều đó. Phương pháp này liên quan đến việc sử dụng tia laser.

    Thiết bị "áo choàng" laser dường như là một trong những ý tưởng kì dị, xuất hiện trong tạp chí khoa học hàng không Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Tuy nhiên về cơ bản, nó khá dễ hiểu. Nếu chúng ta muốn ẩn mình từ những người ngoài hành tinh với tham vọng thôn tính trái đất, chúng ta có thể phóng một chùm tia laser vào thời điểm chính xác khi trái đất xoay quanh và nằm đối diện mặt trời. Để thực hiện điều đó, chúng ta phải triệt tiêu sự vận động của trái đất – cái cách tương tự mà kính viễn vọng không gian Kepler dùng để xác định các hành tinh di chuyển trong quỹ đạo với các chòm sao khác.

     Liệu những người ngoài hành tinh này có thân thiện như chúng ta vẫn tưởng tượng

    Liệu những người ngoài hành tinh này có thân thiện như chúng ta vẫn tưởng tượng

    Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện điều này ngay tuần sau nếu muốn. Những công nghệ hiện tại cho phép chúng ta thực hiện thành công phương pháp trên”.

    ”Ý tưởng ban đầu là phát đi một tín hiệu - thay đổi hình dạng của sự vận động trái đất để mã hóa thông tin”, đồng tác giả nghiên cứu Alex Teachey, nghiên cứu sinh từ đại học Columbia đã nói với Gizmodo. “Tuy nhiên, chúng tôi đã có bước tiến xa hơn khi nhận ra khả năng giúp trái đất ẩn mình bằng phương pháp thay đổi sự vận động đi qua của trái đất”.

    Theo phương trình của Teachey, việc bắn ra 30 megawatt laser trong khoảng 10 tiếng đồng hồ mỗi năm mỗi lần đủ để triệt tiêu những dấu vết về đường di chuyển của trái đất trong các bước sóng quang học. 30 megawatt tương đương với lượng năng lượng thu được từ trạm không gian quốc tế mỗi năm. Xét về khía cạnh sự an toàn của trái đất, đây vẫn là một món hời.

     Việc bắn các chùm laser vào không gian với hy vọng có thể giúp trái đất ẩn mình từ sự tìm kiếm của người ngoài hành tinh

    Việc bắn các chùm laser vào không gian với hy vọng có thể giúp trái đất ẩn mình từ sự tìm kiếm của người ngoài hành tinh

    Trên lý thuyết, chúng ta có thể xây dựng một lớp "áo choàng" cho trái đất ở mọi bước sóng. Tuy nhiên, nó sẽ cần một lượng laser tiêu tốn 250 megawatts năng lượng. Đây vẫn là một con số chấp nhận được nhưng chúng ta cần phải thận trọng. Một lớp vỏ bọc tốt hoàn toàn có thể phản tác dụng.

    Nếu chúng ta che phủ toàn bộ trái đất, những người ngoài hành tinh có thể suy ra rằng có gì đó đang xảy ra, qua các phương pháp đo lường vận tốc hướng tâm”, Teachey nói. Thử tương tượng nếu con người tìm ra những bằng chứng mơ hồ về một hành tinh khác, nhưng vì một lý do nào đó mà chúng ta không thể thấy gì. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ càng trở nên nghi ngờ và chú ý hơn tới nó.

    Thiết bị che phủ với chi phí thấp có thể là phương án tối ưu nhất để giúp trái đất không bị phát hiện. Chỉ với 160 kilowatts, chúng ta có thể che giấu những dấu hiệu của bầu khí quyển cùng với các đặc điểm của sự sống, như oxi và hơi nước. Trái đất của chúng ta sẽ trông cực kì tẻ nhạt, không có sự sống. “Việc bao phủ bầu khí quyển với một lớp “áo choàng” sẽ tạo nên những quan sát đánh giá chắc chắn”, Teachey nói. “Những người ngoài hành tinh sẽ thấy được trái đất, nhưng họ nghĩ nó chỉ như bao hành tinh chết khác trôi nổi trong không gian”.

    Tuy nhiên, dường như nếu tồn tại những nền văn minh ngoài hành tinh, họ sẽ có những tiến bộ và phát triển vượt bậc hơn chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng họ sẽ tạo ra những công nghệ tinh vi để lần ra dấu những hành tinh như trái đất. Có thể họ sẽ cười nhạo trước thủ thuật ánh sáng trẻ con khi họ có thể phóng những chùm laser lớn hơn đủ để làm tan chảy trái đất.

    Hoặc họ không buồn quan tâm đến hành tinh nhỏ bé này; và có thể, con người vẫn là sinh vật sống duy nhất trên dải ngân hà.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ