Tự chế đèn ngủ bằng cách tận dụng cổng sạc USB

    Phạm Thái Học,  

    Vừa là đèn đọc sách, vừa là đèn ngủ hay đèn pin điều quá phù hợp.

    Các bài viết trước chúng ta đã cùng tham khảo hướng dẫn tự chế các món đồ tận dụng cổng USB của máy tính để làm mát laptop hay xua tan cái nóng trong phòng làm việc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo tham khảo một hướng dẫn khác có thể sẽ đóng góp kha khá điều thú vị vào cuộc sóng của bạn.

    Bài viết này chúng ta sẽ cùng tham khảo hướng dẫn tự chế thiết bị chiếu sáng mini rất đơn giản và tiện lợi. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    Chuẩn bị

    - 1 Đi-ốp bán dẫn.

    - 1 Đèn led.

    - 1 Đầu cáp USB.

    - Mỏ hàn chì, keo silicon và vài thứ linh tinh khác.

    Thực hiện

     Dùng kiềm cắt bỏ 2 chân dẫn điện của đèn led. Không nên cắt sát quá mà hãy chừa ra một khoản vừa phải.

    Dùng kiềm cắt bỏ 2 chân dẫn điện của đèn led. Không nên cắt sát quá mà hãy chừa ra một khoản vừa phải.

     Tháo phần cổng nối USB của cáp ra và cố định nó trên một cái giá đỡ, sau đó dùng mỏ hàn chì để nối đi-ốp vào 1 chân rãnh của USB.

    Tháo phần cổng nối USB của cáp ra và cố định nó trên một cái giá đỡ, sau đó dùng mỏ hàn chì để nối đi-ốp vào 1 chân rãnh của USB.

     Tiếp tục nối một đoạn thép khác vào chân rãnh song song như hình. Bạn có thể tận dụng chân của đèn led mà ta đã cắt bỏ ở trên cũng được.

    Tiếp tục nối một đoạn thép khác vào chân rãnh song song như hình. Bạn có thể tận dụng chân của đèn led mà ta đã cắt bỏ ở trên cũng được.

     Khi đã nối xong, ta sẽ có được sản phẩm như trên.

    Khi đã nối xong, ta sẽ có được sản phẩm như trên.

     Tiếp tục thực hiện việc nối đèn led vào.

    Tiếp tục thực hiện việc nối đèn led vào.

     Chờ mối nối nguội, bạn hãy thoa một lớp keo silicon vào USB.

    Chờ mối nối nguội, bạn hãy thoa một lớp keo silicon vào USB.

     Và ráp phần vỏ USB còn lại vào để ta có được một sản phẩm cuối cùng như trên.

    Và ráp phần vỏ USB còn lại vào để ta có được một sản phẩm cuối cùng như trên.

     Thế là xong, giờ tùy theo mục đích sử dụng mà bạn có thể “cắm” nó vào sạc dự phòng để biến nó thành đèn đọc sách hay đèn pin điều được. Nhưng mà ý tưởng làm đèn ngủ khá là thích hợp!

    Thế là xong, giờ tùy theo mục đích sử dụng mà bạn có thể “cắm” nó vào sạc dự phòng để biến nó thành đèn đọc sách hay đèn pin điều được. Nhưng mà ý tưởng làm đèn ngủ khá là thích hợp!

    Chúc bạn thành công.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ