Được biết, ông trùm kinh doanh kiêm nhà từ thiện nổi tiếng thế giới đang trải qua khóa đào tạo phi hành gia.
- Đây là cách Elon Musk, Richard Branson sử dụng 24 giờ để làm ra hàng tỷ đô la, còn chúng ta thì không
- Không phải trí thông minh, cả Bill Gates, Warren Buffett và Richard Branson đều cho rằng đây mới là kỹ năng bạn cần chú trọng để thành công
- Tỷ phú Richard Branson nói về "kẻ thù" lớn nhất của startup
Richard Branson và công ty Virgin Galactic của ông đang có những bước tiến lớn trong cuộc đua thương mại hóa du hành vũ trụ với Blue Origin của Jeff Bezos và Space X của Elon Musk.
SpaceShipTwo
Trùm kinh doanh đến từ nước Anh thông báo rằng ông sẽ thực hiện chuyến đi đầu tiên của mình vào không gian nhờ tên lửa SpaceShipTwo chỉ trong vài tháng tới.
"Chúng tôi đang nói về vài tháng tới, không phải vài năm tới - vì vậy nó rất gần", Branson nói với BBC Radio 4.
Triệu phú đã 67 tuổi này đang trải qua khóa đào tạo phi hành gia để chuẩn bị cho chuyến đi sống còn sắp tới: "Tôi đang tập thể dục, ly tâm và nhiều bài rèn luyện khác để hy vọng cơ thể có thể thích ứng tốt khi tôi đi vào không gian".
Khi nói về Space X, Branson bình luận: "Elon đang làm rất tốt việc đưa hàng hóa vào không gian bằng những tên lửa lớn và lớn hơn nữa".
Tuy nhiên, Branson tin rằng cuộc chiến thương mại hóa không gian xảy ra giữa ông và Bezos là chính. "Tôi nghĩ chúng ta [Virgin Galactic và Blue Origin] đều đang chạy đua sát nút để đưa người vào không gian", Branson nói về công ty của CEO Amazon.
"Cuối cùng, chúng ta phải làm điều đó một cách an toàn. Đó là cuộc đua với chính chúng ta, hãy đảm bảo rằng nó thật sự an toàn để đưa mọi người lên đó".
Theo Hypebeast
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao