Vẻ đẹp khó cưỡng của pháo đài thị trấn Palmanova với lối kiến trúc cân đối bậc nhất trên thế giới

    Gya Rados Spiderum,  

    Pháo đài hình sao xuất hiện lần đầu tại Ý vào thế kỉ 15. Pháo đài này được xây dựng bằng gạch và đất thay vì đá bởi vì vật liệu này có thể giúp nó kiên cố hơn, có thể tránh khỏi các cuộc oanh tạc của những khẩu pháo.

     Hình ảnh Pháo đài hình sao.

    Hình ảnh Pháo đài hình sao.

    Toạ lạc tại miền bắc của đất nước Ý là thị trấn Palmanova – một biểu tượng điển hình của pháo đài hình sao, thị trấn này được kiến tạo từ năm 1593 bởi Cộng hoà Venice để tưởng niệm 20 năm chiến thắng của của Venice chống lại người Ottoman và bảo vệ bán đảo của Ý khỏi những cuộc tấn công khác của chính kẻ địch này. Hình dạng ngôi sao chín cánh độc nhất được thiết kế bởi Vincenzo Scamozzi.

     Chân dung của Vincenzo Scamozzi.

    Chân dung của Vincenzo Scamozzi.

     Bản đồ pháo đài vào thế kỷ 17.

    Bản đồ pháo đài vào thế kỷ 17.

    Nhiều người cho rằng Palmanova là thành trì lớn nhất châu Âu tại thời điểm đó, nó có gồm 3 cổng thành: Udine, Aquileia và Cividale, và 8 đường phố xuyên tâm. Chúng dẫn lối trực tiếp đến trung tâm thị trấn, nơi quảng trường Piazza Grande toạ lạc. Tại trung tâm thị trấn là cung điện Provveditore.

    Thoạt đầu, Palmanova bị xem là một điều không tưởng, vì mọi thứ tại nơi đây đều hoàn hảo một cách khó tin. Thiết kế của pháo đài và các toà nhà hoàn hảo đến từng góc cạnh. Các con đường được xây dựng cẩn thận và mỗi phần của thị trấn đều có một mục đích riêng. Những con người sống tại nơi đây sẽ được chia sẻ đất đai và trách nhiệm một cách thật công tâm.

     Hình ảnh vệ tinh Palmanova

    Hình ảnh vệ tinh Palmanova

    Tuy pháo đài thị trấn là một kiệt tác để đời của quân đội Venice, có một vấn đề nan giải tại đây đó là: chẳng ai muốn sống trong toà thành này. Chính phủ không biết phải làm gì để khắc phục tình trạng ấy. Họ đã tuyệt vọng đến mức, vào năm 1622, họ “giam lỏng” những người tù nhân và cho họ sở hữu tài sản trong Palmanova. Mặc nhiên, những người tù khổ sai này trở thành những cư dân đầu tiên của thị trấn.

    Thật mỉa mai khi toà pháo đài có vẻ đẹp khó cưỡng này lại không hề lọt vào tầm ngắm của những thế lực thù địch. Được cai trị bởi Cộng hoà Venice gần 200 năm và xuyên suốt cả chiều dài lịch sử, toà thành này chỉ bị bao vây đúng ba lần.

    Vào đầu những năm 1880, Palmanova bị xâm lược bởi Napoleon Bonaparte, người đã cho xây thêm những toà nhà quân sự và xây dựng bức tường để bảo vệ toà thành khỏi pháo binh của quân địch. Không lâu sau đó, Palmanova chịu ảnh hưởng của nước Áo và cuối cùng sát nhập vào nước Ý vào năm 1866.

    Trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, quân đội Ý sử dụng thị trấn làm cơ sở cho bệnh viện và lưu trữ dữ liệu.

    Rộng khắp châu Âu có rất nhiều toà thành công sự kiểu dáng tương tự như Palmanova, nhưng Palmanova đã và luôn là một biểu tượng độc nhất của kiểu hình ngôi sao. Palmanova trở thành Tượng đài Quốc gia vào năm 1960.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ