[Vietsub] Đây là "Vây cá", chân giả hai trong một cho phép người tàn tật bơi lội như bình thường

    Dink,  

    Khác với bạn tưởng tượng: với một một việc, một người tàn tật sẽ phải dùng các loại chân giả khác nhau. Chiếc chân "hai trong một" sẽ khiến tủ đồ người tàn tật bớt chật chội.

    [Vietsub] Đây là Vây cá, chân giả hai trong một cho phép người tàn tật bơi lội như bình thường - Ảnh 1.

    Năm 2011, tiểu đội lính thủy đánh bộ đang đi tuần của anh Kevin Vaughan bị phục kích bằng mìn. Theo lời anh kể lại, "toàn bộ xương anh, từ hông trở xuống" đã vỡ. Anh đứng trước hai sự lựa chọn: một là giữ lại chân để đi tập tễnh cả đời, hoặc là cắt bỏ chân và sử dụng chi giả.

    Theo lời khuyên của bác sĩ, anh chọn phương án cắt bỏ chân. "Với khoa học công nghệ ngày nay, tốt nhất là anh nên bỏ chân đi", bác sĩ khuyên vậy.

    Và anh Kevin Vaughan bắt đầu cuộc sống của một người khuyết tật chân: anh sử dụng một chân riêng để tắm, một chân riêng để đi vệ sinh, chân riêng để đi dạo, ... Số chân giả ở nhà anh chất đống. Nhìn thấy sự bất tiện của việc ... có quá nhiều chân, cơ sở y tế Northwell Health quyết định nghiên cứu một loại chất kết hợp nhiều thứ một lúc, mời anh Kevin Vaughan thử nghiệm.

    Đó là chân vừa có thể đi lại dưới nước, lại vừa có thể giúp người tàn tật bơi như bình thường. Mời bạn xem đoạn phim tài liệu ngắn do Motherboard thực hiện, nói về người lính trẻ và cái chân giả thần kỳ có tên "Vây cá".

    Chân giả đa chức năng, cho phép người khuyết tật bơi như bình thường.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ