Giá trị hợp đồng chuyển nhượng của Neymar đủ để làm tiếp 5 season của "Game Of Thrones"

    Long.J,  

    Với người yêu bóng đá, có lẽ đây là tháng "nóng" nhất năm khi Neymar - tiền đạo của Barcelona đã chính thức tìm được ngôi nhà mới tại Paris Saint-Germain. Tổng số tiền để "rước" chân sút người Brazil về Paris lên tới 528 triệu USD, và người ta bắt đầu tính hộ Neymar xem chỗ tiền đó có thể làm được những gì...

    Dù mới bước sang tuổi 25 nhưng Neymar đang có trong tay nhiều thứ mà những đàn anh gạo cội đi trước phải ghen tỵ: cùng Brazil đoạt huy chương vàng Olympic Rio 2016, vô địch La Liga, Copa del Rey, Champions League... Thu nhập luôn ở top đầu trong giới cầu thủ. Sở hữu hẳn một hòn đảo mini, chuyên cơ, trực thăng riêng cho tới nhiều chiếc siêu xe.

     Phải tốn đến 528 triệu USD để rước Neymar về Paris

    Phải tốn đến 528 triệu USD để "rước" Neymar về Paris

    Đã giàu có là vậy, vừa qua Neymar đã hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng với giá trị cực khủng để về với Paris Saint-Germain. Riêng phí chuyển nhượng đã lên tới 263 triệu USD, mức lương hàng năm theo bảo hiểm là 53 triệu USD, ước tính tổng số tiền để "rước" chân sút người Brazil về với Paris có thể lên tới 528 triệu USD.

    Đương nhiên là Neymar có tài thánh cũng không thể một một mình ẵm hết 528 triệu USD, đó là câu chuyện của những nhà đầu tư.

    Mới đây, CEO của PSG, Nasser Ghanim Al-Khelaifi đã nói rằng việc ký kết với Neymar đã làm tăng giá trị của đội lên tới 1,75 tỷ USD chỉ sau một đêm.

    Tuy nhiên, người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới đang thắc mắc rằng, với số tiền khổng lồ đó trong tay, ta có thể làm được những gì? Dưới đây là 9 đáp án cực kỳ "điên rồ":

    #1 Đủ tiền mua 2 dinh thự đắt nhất nước Mỹ

     Tổ hợp biệt thự Bel Air được rao bán với giá 250 triệu USD

    Tổ hợp biệt thự Bel Air được rao bán với giá 250 triệu USD

    Được quảng cáo là biệt thự đắt đỏ nhất nước Mỹ - trị giá 250 triệu USD, với 21 phòng tắm, 3 căn bếp đa chức năng, 5 quầy bar... tích hợp nội thất siêu sang. Tất cả những thứ đó sẽ khiến bạn thấy mình giống một ông hoàng nếu có đủ khả năng sở hữu siêu biệt thự Bel Air!

    Căn siêu biệt thự khổng lồ nằm trên khuôn viên rộng 3500m2, trong đó diện tích sàn là 1560m2. Một bộ sưu tập xe hơi trị giá 30 triệu USD được "tặng kèm" nếu bạn mua đứt căn biệt thự này.

    Chưa kể đến thiết kế theo phong cách hiện đại với nhiều cửa sổ khổng lồ và có sân đỗ trực thăng, bể bơi vách kính, một bộ sưu tập siêu xe ngay trong nhà cũng số lượng phòng kỷ lục. Nằm trên một quả đồi, căn nhà có góc nhìn 270 độ xuống khu vực trung tâm thành phố Los Angeles.

    Tuy nhiên, sau khi mua đứt tổ hợp biệt thự Bel Air thì hãy còn tới 278 triệu USD.

    Thôi thì mua nốt biệt thự đắt thứ 2 nước Mỹ: The Manor ở Holmby Hills, California

    Với diện tích 5.249m2, tòa biệt thự mang phong cách kiến trúc Anh quốc, với sân chơi bowling, hầm rượu, phòng dành riêng cho việc gói quà và trưng bày các món đồ bằng bạc và sứ, thư viện, phòng tập thể thao, và phòng giải trí. Căn nhà này tọa lạc trên một khu đất rộng gần 2 ha, có cả bể bơi, spa, vườn hoa, thác nước, và bãi đỗ xe có thể chứa 100 chiếc xe hơi.

    Mua xong 2 khu biệt thự vẫn còn hơn 70 triệu USD tiêu tạm, phương án này khá hợp lý.

    #2 Mua một lúc 6 máy bay Boeing A 737-700

     Máy bay Boeing A 737-700

    Máy bay Boeing A 737-700

    Với số tiền 82,4 triệu USD cho một chiếc Boeing A 737-700, bạn có đủ tiền để mua một lúc 6 chiếc và tự thành lập hãng hàng không.

    Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn kinh tế nhất đâu, chiếc Boeing A 737-700 khá tốn xăng: 3,8 lít xăng mỗi 5 giây.

    #3 Thuê đứt Kanye West về hát trong 406 ngày liên tiếp

    Chuyến lưu diễn kéo dài 18 tuần của Kanye West vào năm 2016 để hỗ trợ cho dự án The Life of Pablo đã thu về 35 triệu USD qua 26 đêm diễn. Chương trình kéo dài 6 phút của anh tại The Forum ở Inglewood, CA đã mang lại cho anh hơn 8,2 triệu USD tiền vé. Từ những con số này, chúng ta có thể nhận ra rằng phương Kanye kiếm ra trung bình 1,3 triệu USD mỗi đêm.

    Nếu bạn là người hâm một cuồng nhiệt của Kanye, 528 triệu USD để thuê ca sĩ kiêm rapper này biểu diễn trong... 406 ngày liên tiếp

    #4 Thừa tiền để làm tiếp 5 season của "Game Of Thrones"

    Series Game of Thrones đang dần đến với hồi kết. Bộ phim dài tập mang tính sử thi hoành tráng này có chi phí sản xuất khoảng 100 triệu USD mỗi mùa.

    Như vậy, bạn thừa tiền để làm thêm 5 mùa nữa của Game of Thrones, lại có thể lái bộ phim theo ý mình khi thâu tóm đủ tác giả kịch bản lẫn đạo diễn, biên kịch... Điều này khá thú vị đấy.

    #5 Mua 9263 chiếc hòm Supreme x Louis Vuitton và trở thành ông hoàng thời trang

     Supreme x Louis Vuitton Trunk

    Supreme x Louis Vuitton Trunk

    Dù không phải người quá quan tâm đến thời trang đường phố trên thế giới, có lẽ bạn vẫn loáng thoáng nghe thấy thông tin về BST Supreme x Louis Vuitton mới ra mắt cách đây không lâu.

    BST này là sự kết hợp giữa hai thương hiệu thời trang đắt đỏ bậc nhất thế giới, trong chiếc hòm kia có rất nhiều món đồ hiệu xa xỉ, rẻ nhất là áo phông cũng có giá 484 USD... Tổng "thiệt hại" cho một hòm Supreme x Louis Vuitton rơi vào khoảng 57.000 USD.

    Như vậy, bạn có thể mua một lúc 9263 chiếc hòm Supreme x Louis Vuitton và trở thành ông hoàng thời trang đặc biệt nhất trong lịch sử loài người.

    #6 Mua vaccine cho nhiều triệu trẻ em trên thế giới

    Nếu 5 cách làm phía trên không khiến bạn hài lòng vì quá viển vông, đáp án này thực sự rất nhân văn và có ích cho nhân loại.

    Theo tạp chí y học Doctors without Borders, chi phí tiêm chủng trung bình cho trẻ dưới tuổi vị thành niên để phòng ngừa 12 căn bệnh phổ biến như rebella, viêm gan... khoảng 38 USD.

    Như vậy, bạn có thể cứu sống 13.894.736 trẻ em trên khắp thế giới.

    #7 Mua một phần của... mặt trăng

    Với diện tích bề mặt khoảng 3,793×107 km2, sở hữu mặt trăng là mơ ước của nhiều cường quốc.

    Giá bán yêu cầu hiện tại cho một mẫu anh (khoảng 4m2) trên mặt trăng là 30 USD. Với bất cứ ai nắm trong tay tổng số tiền mà Paris Saint-Germain đã bỏ ra để mua Neymar, họ có thể mua 7.12 héc-ta đất trên mặt trăng.

    #8 Góp vốn với Elon Musk để làm Hyperloop

    Với kế hoạch thực hiện Hyperloop đầy tính thuyết phục, Elon Musk đang có tham vọng tạo ra cách mạng trong giao thông vận tải của loài người.

    Mục tiêu ngắn hạn của Musk là kết nối Los Angeles và San Francisco. Hành trình dài 613km bằng xe hơi thường mất khoảng 6 giờ, còn ngồi trên Hyperloop chỉ mất 30 phút.

    Ước tính sơ bộ cho thấy dự án đầy tham vọng này sẽ mất khoảng 6 tỷ USD. Nếu là người tôn sùng khoa học công nghệ, dám đầu tư mạo hiểm, bạn hoàn toàn có thể trở thành cổ động của Hyperloop với gần 10% cổ phần.

    #9 Mua du thuyền đắt thứ 3 thế giới

    Sailing Yacht A là siêu du thuyền lớn và hiện đại nhất thế giới, được đóng theo yêu cầu riêng của tỷ phú Nga Melnichenko, mất tới 4 năm để hoàn thiện. Nó được thiết kế bởi chuyên gia nội thất Philippe Starck - người thiết kế du thuyền cho Steve Job.

    Siêu du thuyền được trang bị động cơ điện - diesel và 3 cột buồm hỗ trợ. Nó có tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, gồm 8 tầng, trong đó một tầng là bãi đỗ trực thăng và một tầng là bể bơi, có gara chứa được 4 xe và một tàu ngầm mini. Phần thân tàu dài 140 m, được làm từ thép và sợi carbon.

    Du thuyền được trang bị lớp kính chống bom và ít nhất 40 camera giám sát, một khoang kính nặng hai tấn trên sống tàu làm phòng khách dưới nước, 3 bể bơi nghỉ dưỡng, các cửa sổ cao từ sàn lên tới trần, đồ nội thất bằng gỗ và da.

    Bạn sẽ phải trả 440 triệu USD để sở hữu du thuyền này, số tiền còn lại để chu du khắp thế giới cũng là một ý hay.

    Theo Highsnobiety

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ