Vụ trộm 42 điện thoại iPhone ở Hà Nội: Nghi phạm khai chơi Bitcoin thua lỗ

    Thanh Hà, tienphong.vn 

    Nghi phạm trộm 42 điện thoại iPhone tại cửa hàng điện thoại, máy tính ở huyện Đông Anh (Hà Nội) khai do đầu tư tiền ảo Bitcoin thua lỗ nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

    Vụ trộm 42 điện thoại iPhone ở Hà Nội: Nghi phạm khai chơi Bitcoin thua lỗ - Ảnh 1.

    Đối tượng Vũ đột nhập trộm cắp tài sản.

    Theo tài liệu điều tra, Phạm Tuấn Vũ (SN 1992, trú tại Hải Dương) do thua lỗ tiền ảo Bitcoin nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại, máy tính thuộc xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội.

    Để thực hiện hành vi, Vũ mua 1 xà cầy và chuẩn bị 1 bao tải để đựng tài sản trộm cắp.

    Khoảng 23h ngày 13/2, Vũ mượn xe máy BKS 29X5-19XX của bạn rồi đến gầm cầu chui Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) chờ đợi thời cơ.

    Vụ trộm 42 điện thoại iPhone ở Hà Nội: Nghi phạm khai chơi Bitcoin thua lỗ - Ảnh 2.

    Đối tượng Vũ mô tả lại hành vi trộm cắp.

    Đến 2h ngày hôm sau, đối tượng đến cửa hàng trên dùng xà cầy cậy cửa cuốn đột nhập vào bên trong dùng điện thoại soi mở tủ lấy 42 điện thoại iPhone các loại còn nguyên hộp bỏ vào bao tải rồi tẩu thoát. Khi ra đến sông Hồng, Vũ vứt bỏ xà cầy, đốt các vỏ hộp điện thoại, quần áo.

    Chiều cùng ngày, Vũ đến cửa hàng ở Bắc Từ Liêm bán 1 iPhone 14 pro max với giá 27 triệu đồng nhưng sau đó cửa hàng không mua và trả lại cho Vũ.

    Vụ trộm 42 điện thoại iPhone ở Hà Nội: Nghi phạm khai chơi Bitcoin thua lỗ - Ảnh 3.

    Số Iphone trị giá bị trộm cắp.

    Để có tiền tiêu xài, đối tượng lên xe khách đi vào TP HCM với ý định bán số tài sản trộm cắp được. Tuy nhiên, biết không thể trốn được Vũ đã đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đầu thú và giao nộp tang vật trộm cắp.

    Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Đông Anh. Qua định giá, số tài sản bị trộm cắp là hơn 1,2 tỷ đồng.

    Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày