Windows 8 ra mắt năm sau, nhưng sẽ thất bại ê chề!

Thị trường đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, với tin đồn Microsoft sẽ công bố thông tin về mẫu tablet Windows 8 đầu tiên tại hội chợ CES 2011.

Windows 8 sắp xuất hiện, cùng với hàng loạt những tính năng mới – hứa hẹn vượt trội hơn Windows 7 về mọi mặt. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bởi Windows 8 còn là chiêu bài mới để Microsoft chính thức thâm nhập vào thị trường máy tính bảng (tablet).
 
 
Tuy chưa phải là thông tin chính thức, nhưng xét trên tất cả phương diện, đây là giả thuyết có xác suất cao nhất để trở thành sự thực. Bởi cách đây không lâu, trên tạp chí Bloomberg có đăng một bài viết đề cập về “hệ điều hành đầu tiên của Microsoft sẽ chạy trên nền ARM Holdings”. Tuy nội dung không chỉ đích danh đây là hệ điều hành nào, nhưng trong giai đoạn thị trường tablet nóng bỏng như hiện nay, Microsoft không thể không hành động.
 
Đối phó với Apple, Google hay là chết, vì PC – thị trường chính yếu của Microsoft, đang dần bị thay thế bởi tablet và smartphone. Hơn nữa, những thành tựu mà Apple và Google đạt được trong hiện tại đang dần xác lập 2 ông lớn này vào vị trí nhóm công ty đứng đầu thị trường tablet. Microsoft không hành động bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ 2 để tranh đấu cùng hai đại kình địch trên.
 
Không những vậy, Intel – đối tác tin cậy của Microsoft từ xưa đến nay, cũng chẳng đạt được bất kỳ thành công đáng kể nào trên thị trường tablet. x86 không thể chọi lại ARM - kiến trúc của loại chip xử lý thống trị thị trường smartphone và tablet thời điểm hiện tại. Nếu Microsoft nghĩ đến chuyện dựa hơi AMD thì cũng bất thành, bởi thương hiệu này cũng đang cân nhắc đánh mạnh vào thị trường tablet với một kiến trúc Bobcat hoàn toàn mới, không hề nhắc đến kiến trúc cũ sử dụng cho các nền tảng PC.
 
 
Như vậy, Windows 8 có thể phiên bản là Windows NT đầu tiên của Microsoft hỗ trợ đầy đủ cả nền tảng x86 trên PC, cùng các nền tảng di động phổ biến trong hiện tại như ARM, MIPS, PowerPC, DEC...
 
Nhìn chung, đây là bước đi chiến lược đúng đắn (dù chậm trễ) của Microsoft, nhưng phương thức để hiện thực hóa chiến lược trên lại không dễ dàng chút nào: chỉ cách nhau có 1 năm ra mắt, nhưng Windows 8 lại đang gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, vừa thay thế Windows 7 để chiến đấu với Mac OS, lại phải gồng mình trong cuộc chiến không cân sức về mọi mặt với iOS và Android OS. Liệu Microsoft có đang đi đúng hướng, hay đây sẽ là một thất bại ê chề khác của họ, như thất bại từ nóng vội khi ra mắt Kin?
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ