Xem cảnh trực thăng khổng lồ nhấc bổng…chiếc trực thăng cỡ nhỏ cứ nhẹ như bế trẻ con vậy

    Thiên Long,  

    Tưởng chứng những chiếc trực thăng cồng kênh khó có gì nhấc nổi nhưng hóa ra không phải vậy, chúng hoàn toàn có thể bị nhấc bổng dễ dàng bởi một chiếc…trực thăng khác thậm chí còn to xác hơn.

    Mới đây, một chiếc trực thăng thuộc Thủy quân Lục chiến Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp trên bãi biển ở Okinawa, Nhật Bản do hỏng động cơ. May mắn thay không có ai trong số 4 người trên tàu bị thương.

    Tuy nhiên để giải cứu chiếc trực thăng mắc nạn này cần phải có một chiếc trực thăng khác lớn hơn. Và Thủy quân Lục chiến Mỹ đã quyết định sử dụng một chiếc trực thăng khổng lồ đưa trực thăng gặp nạn về căn cứ

    Sau khi xảy ra vụ việc, phía Mỹ cũng lên tiếng xin lỗi Nhật Bản vì gây tai nạn trên lãnh thổ của họ.

    Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera khẳng định đã nhận được lời xin lỗi từ phía Mỹ.

    Sự hiện diện của quân đội Mỹ trên vùng biển Okinawa, miền Nam Nhật Bản là một phần quan trọng trong hợp tác liên minh chiến lược giữa hai đồng minh. Căn cứ của quân đội Mỹ tại đây lên tới 26 ngàn người.

    Tuy nhiên trong nhiều năm qua đã liên tục xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tai nạn và tội phạm do binh lính Mỹ gây ra. Tình trạng trên khiến giới chức địa phương khá bất bình và mong muốn di dời căn cứ quân sự của Mỹ sang một nơi khác.

    Chỉ cách đây một tháng, một cánh cửa từ trực thăng quân đội Mỹ đã rơi xuống sân thể thao của một trường học gần căn cứ không quân Futenma ở Okinawa. Rất may không có ai bị thương.

    Trong khi hồi tháng 10/2017, một trực thăng quân sự của Mỹ đã bốc cháy sau khi hạ cánh xuống một cánh đồng trống trên đảo.

    Xem cảnh chiếc trực thăng khổng lồ đưa xác một chiếc trực thăng khác nhỏ con hơn về căn cứ

    Tham khảo BBC và Wonderful Engineering

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ