Xem lại giao diện của các hãng công nghệ cách đây 15 năm

Cùng GenK điểm lại 10 website của các công ty công nghệ lớn thời kỳ sơ khai của Internet cách đây 15 năm.

Quay trở lại năm 1997, internet bùng nổ với việc con người có thể giao tiếp dễ dàng hơn với ứng dụng chat AOL, Microsoft phát hành phiên bản Windows 98 thì việc truy cập web lại càng trở nên dễ dàng hơn. Các hãng công nghệ cũng tạo lập những website cho riêng mình.

Thời kỳ này, các công nghệ lập trình web chưa phát triển như bây giờ, nếu bây giờ các website của các công ty công nghệ lớn khá mượt mà nhờ áp dụng các kỹ thuật lập trình web như CSS3, Flash hay mới hơn là HTML5 thì ngày trước chỉ đơn giản là kết hợp CSS với các mã màu và HTML đơn giản. Vậy nhìn chúng như thế nào, hãy cùng GenK điểm lại 10 website của các công ty công nghệ lớn thời kỳ sơ khai.

Apple


Website của Apple năm 1997 không được bóng bẩy và sang trọng như chúng ta biết ngày hôm nay. Bây giờ website của Apple lấy tông màu xám làm chủ đạo nhưng thời kỳ ấy website của Apple là sự kết hợp của nhiều màu sắc nổi bật với màu đỏ tương tự như biểu tượng 7 màu cũ của Apple.

Google


Năm 1997, Google chưa được hình thành, thời gian nay 2 nhà đồng sáng lập Google là Brins và Pages đang phát triển mã nguồn tìm kiếm tên là BackRub và là tiền thân của Google ngày nay. Mãi đến năm 1998 thì Google mới chính thức được thành lập.

Yahoo


Trước khi Google ra đời, người dùng sử dụng Yahoo như công cụ tìm kiếm lý tưởng vào thời kỳ ấy. Nhưng vì Yahoo có nhiều mảng dịch vụ khác nhau nên trông Yahoo khá rối rắm và tương đối chậm chạp đối với giao thức Dial-up của thời kỳ đó.

Microsoft


Website của Microsoft khá nổi bật vào năm 1997 với câu khẩu hiệu “Where do you want to go today? - Bạn muốn đi đâu ngày hôm nay”. Với câu khẩu hiệu này muốn ám chỉ người dùng internet sẽ truy cập vào website nào. Đây cũng là giai đoạn Microsoft tập trung vào phát triển Internet Explorer 4.0 và họ không thể trở thành người dẫn đầu của thế giới công nghệ cho đến khi đạt thành công vượt bậc với Internet Explorer 6.0

Amazon


Nhìn chung giao diện của Amazon không khác so với hiện tại bởi từ khi hình thành cho đến nay thì Amazon rất ít khi thay đổi cấu trúc giao diện.

AOL


AOL là nhà tiên phong trong việc tạo môi trường giao tiếp thời gian thực trên internet. Thông qua AOL người dùng có thể trò chuyện với nhau và cũng là lần đầu tiên hình ảnh quảng cáo xuất hiện trên môi trường internet.

Geocities


Quay lại thập niên 90 chắc hẳn ai cũng nhớ Geocities, dịch vụ cho phép người dùng tạo blog/website cá nhân. Tuy nhiên Geocities buộc phải chính thức đóng cửa vào năm 2009 nhưng trước đó nó đã mờ nhạt và ngừng hoạt động ngoại trừ Geocities Nhật.

The New York Times


Trang báo mạng được nhiều người xem nhất trên thế giới. Nhà điều hành trang web luôn muốn tạo cho tờ báo mạng này những nét tương đồng với tờ báo giấy truyền thống.

AltaVista


Thời kỳ này, ngoài Yahoo thì Alta Vista là dịch vụ tìm kiếm được ưa chuộng thứ 2. Nhưng khi đó Alta Vista đã lái kết quả sang Yahoo, điều tương tự khi mà Yahoo đã lái kết quả sang Microsoft Bing.

Bạn có thể tự tay xem lại giao diện của của bất kỳ trang web nào bằng dịch vụ http://archive.org/web/web.php
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ