Cùng xem mẫu thiết kế HTC GO GREEN vỏ gỗ thân thiện với môi trường

    Vũ Trần,  

    Trong thời điểm mà xu hướng smartphone vỏ kim loại đang dần trở thành trào lưu thì một chiếc điện thoại vỏ gỗ như HTC GO GREEN sẽ tạo nên một phong cách rất riêng cho người sử dụng.

    Năm 2015 dường như là một năm đầy khó khăn của HTC khi cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị di động đến từ Đài Loan liên tục giảm kể từ thời điểm ra mắt chiếc HTC One M9. Khách quan mà nói, One M9 là một sản phẩm có cấu hình mạnh, chất lượng hoàn thiện và vật liệu cao cấp nhưng có lẽ sản phẩm này không thể vượt qua cái bóng của One M8 đã ra mắt vào năm ngoái.

    Chính vì vậy, cho đến thời điểm này vẫn còn những nhà thiết kế cho ra mắt những concept khác nhau của chiếc One M8 và phiên bản HTC GO GREEN vỏ gỗ thân thiện với môi trường của Peter Dudas là một trong những mẫu thiết kế như vậy.

    Hãy cùng xem phiên bản vỏ gỗ này có gì đặc biệt:

    htc_00.jpg

    Tổng quan về chiếc HTC GO GREEN.

    htc_07.jpg

    Mặt trước với một số thay đổi nhỏ trong việc bố trí cụm loa kép và camera.

    Về mặt thiết kế, nhìn chung chiếc HTC GO GREEN vẫn giữ hoàn toàn những ưu điểm của phiên bản gốc với các góc bo tròn giúp người dùng cầm nắm thiết bị chắc chắn hơn, không bị cấn và khi để thiết bị trong túi áo hoặc túi quần cũng rất thoải mái chứ không như những chiếc máy có các cạnh vuông sẽ gây cảm giác khó chịu.

    Mặt trước của mẫu thiết kế cũng có đôi chút thay đổi khi hai dải loa đã được làm bé lại và đặt sát viên màn hình làm giảm chiều dài của máy mà vẫn giữ được không gian dành cho ba phím điều hướng cảm ứng và logo HTC đặc trưng. Điều này là một cải tiến hợp lý vì nó sẽ giúp thao tác bằng tay ở các góc trên của màn hình được dễ dàng hơn, người dùng sẽ ít phải với trong quá trình sử dụng.

    htc_01.jpg

    Vỏ kim loại đã được thay thế hoàn toàn bằng gỗ với logo HTC được điêu khắc tinh xảo không kém phần sang trọng.

    main-1.jpg

    Mặt lưng phiên bản chính thức của One M8.

    Ở mặt sau, như các bạn thấy, toàn bộ vỏ nhôm nguyên khối đã được thay thế bằng gỗ với logo HTC và các thông tin đi kèm được khắc hết sức tinh xảo tạo cảm giác sang trọng chẳng kém gì vỏ kim loại. Cụm camera cùng có đôi chút thay đổi, vẫn là camera kép ( một để chụp ảnh thật, một để ghi nhận độ sâu trường ảnh hỗ trợ tính năng chụp trước lấy nét sau) nhưng điều đáng tiếc là đèn flash kép đã bị thay thế thế thành flash đơn nên khả năng cao khi chụp trong điều kiện thiếu sáng thì màu của ảnh sẽ không được đẹp như bản gốc.

    htc_03.jpg

    Hai cạnh trên dưới của HTC GO GREEN.

    Nhìn chung, mẫu thiết kế HTC GO GREEN- phiên bản vỏ gỗ của HTC One M8 là một concept đẹp, sang trọng sẽ rất đệp khi được gia công cẩn thân và không thể nhầm lẫn với bất kỳ sản phẩm nào khác. Nếu là một fan trung thành của HTC và không quá chú trọng vào việc chạy đua cấu hình thì quả thực mẫu thiết kế GO GREEN là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý.

    Hy vọng trong thời gian tới, concept này sẽ được nhà sản xuất để mắt tới và biết đâu, siêu phẩm tiếp theo của HTC sẽ có thêm một phiên bản đặc biệt vỏ gỗ như chiếc GO GREEN thì thật tuyệt.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày