2 thanh niên Đức đăng tweet có tới 35.000 ký tự, bị Twitter khóa luôn tài khoản

    G.P.,  

    Twitter gần đây đã cho người dùng đăng các dòng tweet với 280 ký tự nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ.

    Twitter gần đây đã cho người dùng thử nghiệm việc đăng tải các dòng ‘tweet’ với độ dài lên tới 280 ký tự, gấp đôi so với trước.

    Tuy nhiên, có 2 anh chàng người Đức có vẻ không hài lòng lắm với việc này, và họ đã tìm ra cách "chơi" Twitter bằng dòng ‘tweet’ có độ dài tới 35.000 ký tự của mình: "Này các bạn! @Timrasett và @HackneyYT có thể đăng tweet vượt quá độ dài cho phép đấy. Tin không? Đây này, hẳn 35.000 ký tự luôn nhé". Và sau đó tất nhiên là một tràng dài các chuỗi ký tự để chứng minh.

    Twitter sau đó đã xóa dòng ‘tweet’ này. Tuy nhiên nó đã được WebArchive lưu lại.

    Theo như một người dùng Twitter khác, thực tế phần thân của bài đăng là 1 đoạn URL. Có lẽ đây là cách "lách luật" của anh chàng này.

    Twitter thậm chí còn khóa luôn cả tài khoản của hai anh chàng người Đức này, nhưng họ đã rút lại việc khóa tài khoản sau đó.

    Năm ngoái, Twitter đã dự định cho phép người dùng đăng những dòng ‘tweet’ có độ dài 10.000 ký tự giống như các tin nhắn trực tiếp giữa các tài khoản. Nhưng Timrasett và HackneyYT còn làm được hơn thế nữa.

    Theo Thenextweb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ