Cô gái này làm hẳn một bài thuyết trình nhằm "tán đổ" đối tượng, kết quả sẽ khiến bạn phải phì cười!

    Long.J,  

    Một cáo báo chi tiết về bản thân: "Vì sao anh nên hẹn hò với tôi", "Vòng một của tôi thể hiện sự tăng trưởng đều đặn theo thời gian". Không biết đây là thông minh hay đáng sợ nữa...

    Lizzy Fenton, nghiên cứu sinh di truyền học, sinh học và phát triển tế bào tại trường Đại học Minesota rất có kinh nghiệm với những bài thuyết trình khoa học. Vì vậy, cô đã soạn một bài thuyết trình bằng PowerPoint rất chi tiết gồm 6 slide, nói rõ vì sao anh chàng Carter Blochwitz nên hẹn hò với cô.

     Lizzy Fenton - cô gái yêu khoc học và thuyết trình

    Lizzy Fenton - cô gái yêu khoc học và thuyết trình

    Tiêu đề bài thuyết trình này có tên: "Vì sao anh nên hẹn hò với tôi", kèm theo ảnh bán thân của Lizzy Fenton.

     Vì sao anh nên hẹn hò với em

    "Vì sao anh nên hẹn hò với em"

     Từng trang slide nêu rõ lý do chi tiết vì sao Carter nên hẹn hò với Lizzy, từ việc cô biết làm hài lòng những người trong gia đình Carter cho đến thường xuyên đổi kiểu tóc cho Carter không cảm thấy nhàm chán...

    Từng trang slide nêu rõ lý do chi tiết vì sao Carter nên hẹn hò với Lizzy, từ việc cô biết làm hài lòng những người trong gia đình Carter cho đến thường xuyên đổi kiểu tóc cho Carter không cảm thấy nhàm chán...

    "Mệt mỏi vì gia đình anh cứ cằn nhằn sao mãi không có người yêu? Việc gì phải kiếm tìm xa xôi".

    Tiếp theo là bức ảnh Lizzy đứng cùng một người bạn và nêu ra 3 luận điểm:

    - "Tôi có thể kể những câu chuyện khiến cha mẹ anh vui lòng"

    - "Tôi biết ăn mặc đẹp và trông rất sang trọng trong các buổi tiệc như lễ Tạ Ơn, họp mặt gia đình và các sự kiện tương tự"

    - "Tôi là người hài hước và nhiệt tình, chắc chắn sẽ được bố mẹ anh chấp thuận"

    Trên trang slide thứ ba, cô tiếp tục dùng font chữ cũng như cách biểu đạt chuyên nghiệp:

    "Hôn nhân một vợ một chồng không phải kiểu của anh? Vô tư đi, hẹn hò với tôi sẽ giống như hẹn hò với cả ba người cùng một lúc".

     Thậm chí, có cả một biểu đồ cho thấy vòng một của Lizzy đang tăng trưởng theo thời gian...

    Thậm chí, có cả một biểu đồ cho thấy vòng một của Lizzy đang "tăng trưởng" theo thời gian...

     Ngoài ra, Lizzy còn khoe mình có công ăn việc làm ổn đinh, nhận được lời khen từ nam tài tử Channing Tatum và tờ báo danh tiếng New York Times

    Ngoài ra, Lizzy còn khoe mình có công ăn việc làm ổn đinh, nhận được lời khen từ nam tài tử Channing Tatum và tờ báo danh tiếng New York Times

    "Tôi đã thực hiện hai bài kiểm tra, phân tích thống kê cho thấy, ngực của tôi đang to dần theo thời gian", bên cạnh đó là những bức ảnh minh họa, vòng một của Lizzy đã tăng từ cỡ A đến DD từ năm 2013 - 2017.

    Lizzy còn khẳng định rằng mình có "công ăn việc làm ổn định", có thể tự lo cho bản thân, không sống cùng cha mẹ và Carter không cần lo lắng về những hóa đơn...

    Tất tần tật những nội dung trên được tổng hợp lại trong một file ppt và gửi đến "người thương" Carter Blochwitz.

    Kết quả:

     Điều này thật tốt đẹp. Làm ơn đừng liên lạc với tôi nữa

    "Điều này thật tốt đẹp. Làm ơn đừng liên lạc với tôi nữa"

    Mọi nỗ lực của Lizzy Fenton đã tan tành sau khi anh chàng Carter Blochwitz trả lời một cách phũ phàng: "Điều này thật tốt đẹp. Làm ơn đừng liên lạc với tôi nữa"

    Tuy nhiên, cô gái kém may mắn đã được an ủi phần nào:

     Cũng giỏi PowerPoint đấy

    "Cũng giỏi PowerPoint đấy"

    Microsoft, công ty đứng sau PowerPoint đã tweet để ủng hộ Lizzy: "Cũng giỏi PowerPoint đấy" (Pretty dang great at PowerPoint).

    Nhiều cư dân mạng cho rằng Carter Blochwitz là một kẻ nhạt nhẽo, không có khiếu hài hước. Phần lớn những ý kiến đều đứng về phía Lizzy Fenton.

    Theo Indy 100

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày