"Computex 2016 là triển lãm máy tính tệ nhất từ trước đến nay"

    TVD,  

    Người dùng đã chán đến tận cổ với những triển lãm máy tính như Computex

    Computex là một trong những sự kiện công nghệ lớn trong năm, là triển lãm nơi giới thiệu nhiều thiết bị phần cứng và công nghệ máy tính đột phá. Thế nhưng chưa bao giờ Computex lại khiến người tham gia chán ngán đến tận cổ như năm nay.

    “Quy mô của triển lãm năm nay vẫn khá lớn, với 2 khu triển lãm chính. Tuy nhiên số lượng khách tham quan thưa thớt, ít hơn nhiều so với những năm trước. Tình trạng chung tại các gian hàng là nhân viên ngồi không, thay vì giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng. Vì đơn giản là không có khách”, đây là những chia sẻ của một phóng viên chúng tôi tham gia triển lãm Computex 2016 vừa qua.

     Computex 2016 đã không còn hấp dẫn.

    Computex 2016 đã không còn hấp dẫn.

    Maike Yu, nhân viên của hãng tùy biến laptop cao cấp Shenzhen BBen Intelligent Technology cũng phải thừa nhận rằng: “Triển lãm năm nay là tệ nhất so với tất cả các triển lãm máy tính trước đây”.

    Có lẽ các nhà sản xuất máy tính cũng đã chán nản trước những cơ hội ít ỏi của mình trong tình hình hiện nay, khi mà người tiêu dùng có xu hướng ưa chuộng các thiết bị di động hơn. Doanh số PC đã chạm đáy thấp nhất kể từ năm 2007, cũng khiến cho nhiều nhà sản xuất bắt buộc phải chuyển sang các mảng thiết bị di động để cải thiện tình hình kinh doanh.

     Các gian hàng trưng bày sản phẩm máy tính mới không hấp dẫn được khách tham quan.

    Các gian hàng trưng bày sản phẩm máy tính mới không hấp dẫn được khách tham quan.

    Bằng chứng là có thể thấy sự hụt hơi của các nhà sản xuất ít tên tuổi tại Computex 2016. Ngay cả một số các hãng có chút ít tên tuổi như PNY, Transcend hay Genius cũng không có bất kỳ sản phẩm mới đột phá nào.

    Trong khi đó, triển lãm Computex dần trở thành sân chơi riêng của các ông lớn như Nvidia, MSI, Asus và Gigabyte. Với các dòng máy tính và linh kiện máy tính mới cũng thu hút được sự chú ý.

     Nhiều ông lớn muốn tổ chức sự kiện riêng của mình để giới thiệu sản phẩm.

    Nhiều ông lớn muốn tổ chức sự kiện riêng của mình để giới thiệu sản phẩm.

    Thế nhưng điều đáng nói là các hãng lớn này lại thuê khách sạn, hội trường ở bên ngoài khu triển lãm Computex để tổ chức các sự kiện của riêng mình. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của những hội chợ triển lãm như Computex không còn được như trước đây nữa.

    Thay vào đó, các hãng lớn muốn chứng tỏ thương hiệu của mình bằng những sự kiện riêng. Giống như việc Apple vẫn thường tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm rất lớn của mình. Việc sắp xếp một gian hàng nhỏ bên cạnh các nhà sản xuất khác, để giới thiệu sản phẩm của mình, dường như không còn là lựa chọn hàng đầu của họ nữa.

     Linh kiện chơi game đang là điểm sáng duy nhất của các sự kiện như thế này.

    Linh kiện chơi game đang là điểm sáng duy nhất của các sự kiện như thế này.

    Tuy nhiên Computex 2016 vẫn có một số điểm sáng rất đáng chú ý, đó chính là công nghệ thực tế ảo và thiết bị phần cứng chơi game trên máy tính. Nvidia là một ví dụ, khi họ đã thu hút được rất nhiều sự chú ý với dòng sản phẩm card đồ họa GTX 1080 và GTX 1070 mới của mình.

    Giám đốc bán hàng Annie Cheng tại Bloody, mảng phần cứng chơi game của A4Tech, cũng đã phải thừa nhận rằng: “Mảng sản xuất linh kiện và thiết bị chơi game của chúng tôi chiếm khoảng 30% công việc kinh doanh. Nhưng trên thực tế thì 70% còn lại không hề có lãi”.

    Do đó, chúng ta có thể thấy rằng game là hướng phát triển duy nhất của các nhà sản xuất phần cứng máy tính trong tình hình hiện nay và tương lai gần. Chơi game thực tế ảo cũng sẽ là một hướng đi mới mà có thể thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

     Máy tính không còn là sản phẩm được quan tâm tại các triển lãm máy tính như Computex nữa.

    Máy tính không còn là sản phẩm được quan tâm tại các triển lãm máy tính như Computex nữa.

    Ngoài ra thì bóng đen vẫn đang bao phủ toàn bộ thị trường PC. Ông Walter Yeh, phó chủ tịch Hiệp hội tổ chức sự kiện Computex 2016, cho biết đây là năm mà các nhà sản xuất thoát ly khỏi PC.

    Ông Yeh cho biết thêm: “Máy tính sẽ không thể tiếp tục thu hút người tiêu dùng, cũng như cả các nhà sản xuất nữa. Trong năm 2017, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện Computex tập trung hơn vào các startup công nghệ mới và các thiết bị kết nối internet”.

    Như vậy, các hội chợ và triển lãm máy tính như Computex đã từng rất thu hút sự quan tâm. Tuy nhiên với việc thị trường PC suy yếu và các ông lớn thì muốn tổ chức những sự kiện giới thiệu sản phẩm riêng. Thì Computex cũng đã trở nên kém hấp dẫn hơn, có lẽ trong những năm sắp tới chúng ta sẽ không được thấy những chiếc máy tính xuất hiện tại những sự kiện như thế này nữa.

    Tham khảo: Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ