Bảo tàng quốc gia Hà Lan kêu gọi du khách dùng bút vẽ lại khoảnh khắc thay vì chụp ảnh

    Tuấn Lê,  

    Chiến dịch "The Big Draw" nhằm kêu gọi những du khách tham quan lưu lại những khoảnh khắc mình thích bằng cách phát họa lại trên giấy, từ đó họ sẽ trân trọng được những chi tiết đáng giá nhưng dễ bị bỏ quên.

    Rijksmuseum, bảo tàng nghệ thuật và lịch sử quốc gia Hà Lan tại Amsterdam, vừa qua đã thực hiện một chiến dịch mới mang tên "The Big Draw". Theo đó, chiến dịch này nhằm kêu gọi những du khách tham quan cất hết máy ảnh và lưu lại những khoảnh khắc mình thích bằng cách phát họa lại trên giấy, từ đó họ sẽ trân trọng được những chi tiết đáng giá nhưng dễ bị bỏ quên.

    Chiến dịch này được kèm theo dòng chữ "Bạn sẽ thấy được nhiều hơn khi bạn vẽ ra", bên cạnh đó, bảo tàng Rijksmuseum cũng để một logo hình chiếc máy ảnh bị gạch chéo bởi dấu X màu đỏ.

    "Trong cuộc sống hối hả ngày nay, chúng ta thường không nhận ra những nét đẹp luôn xuất hiện quanh ta", Tổng giám đốc bảo tàng Wim Pijbes cho biết. "Chúng ta đã quên mất cách quan sát mọi vật xung quanh một cách tỉ mỉ. Chính vì vậy, việc vẽ lại sẽ cực kỳ hữu hiệu vì bạn sẽ thấy được nhiều hơn khi vẽ ra".

    Chiến dịch "Big Draw" được tiến hành vào cuối tháng qua, theo đó, bảo tàng này phát sổ vẽ và bút chì cho du khách. "Vấn đề hiện nay là chúng ta nhìn mọi vật một cách rất nhanh và hời hợt. Chúng ta rất dễ bị phân tâm bởi những người xung quanh, bởi những suy nghĩ riêng, và bởi những thiết bị điện tử bên trong túi mình..."

    "Vì thế có lẽ chúng ta nên tập làm quen lại với cách quan sát mọi vật kỹ càng hơn. Và tin vui là chúng ta có thể. Thực ra nó chẳng có gì là khó, và mọi người đều có thể làm được - bằng cách vẽ", trích dẫn trong chiến dịch "The Big Draw".

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ