Google tuyên bố "khai tử" dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Songza

    Tân Phan,  

    Songza từng là ứng dụng vang bóng một thời với tính năng gợi ý bài hát lần - đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

    Đã hơn một năm kể từ khi Google mua lại Songza - dịch vụ nghe nhạc trực tuyến. Hôm nay, Google đã tuyên bố quyết định đóng cửa dịch vụ này vào ngày 31 tháng 1 năm 2016. Sau thời gian đó, người dùng phải chuyển sang Google Play Music để trải nghiệm các tính năng tương tự như Songza. Họ sẽ phải chuyển toàn bộ danh sách bài hát và lịch sử nghe nhạc trước ngày đóng cửa, nếu không toàn bộ dữ liệu sẽ mất hết.

    Thị trường nhạc trực tuyến đang nóng dần lên sau khi Apple mua lại Beats cùng với sự ra mắt thành công của Apple Music. Đây chính là lí do Google quyết định bước chân vào cuộc chơi một cách nghiêm túc hơn.

    Chuyện này không gây ngạc nhiên lắm cho giới công nghệ, người ta đã nghi ngờ sự tồn tại của Songza khi Google đã có ứng dụng nghe nhạc trực tuyến riêng của họ. Tuy nhiên đây vẫn là một cái kết đáng buồn cho ứng dụng từng vang bóng một thời. Songza là ứng dụng đầu tiên có khả năng gợi ý bài hát dựa trên kho nhạc của người dùng trước khi điều này trở nên phổ biến với các dịch vụ nghe nhạc online. Đại diện Google chia sẻ rằng 4 người sáng lập Songza vẫn sẽ làm việc cho Google Play Music sau khi Songza đóng cửa.

    Tổng hợp

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ