James Gunn “nhá hàng” biệt đội siêu anh hùng mới của DCU: Cũng là Justice League, nhưng lạ lắm!

    Đông Giang,  

    DCU sẽ mang đến một biệt đội siêu anh hùng lớn khác ngoài Justice League?

    Vũ trụ điện ảnh DC mới (DCU) sẽ chính thức bắt đầu vào năm 2025 với dự án điện ảnh Superman: Legacy. Dưới sự lãnh đạo của James Gunn, DCU sẽ được chia thành nhiều chương (chapter) khác nhau, thay vì giai đoạn (phase) như MCU. Chương đầu tiên của vũ trụ này có tên Gods & Monsters và sẽ có vai trò giới thiệu những siêu anh hùng trụ cột của DC đến với khán giả, bao gồm Superman, Batman, Wonder Woman, cùng một số nhân vật khác.

    Mặc dù thực hiện nhiều thay đổi về mặt kế hoạch phát triển, diễn viên và kịch bản, thế nhưng nhìn chung, DCU vẫn sẽ đi theo motif quen thuộc của một vũ trụ siêu anh hùng: Ra mắt những phần phim lẻ dành riêng cho một hoặc vài nhân vật, trước khi đưa họ vào một dự án lớn hơn để cùng chống lại các phản diện nguy hiểm hơn. Trước đó, DCEU đã tập trung xây dựng Justice League, bao gồm Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman và Cyborg. Tuy nhiên, DCU sẽ lựa chọn một con đường khác khi đưa lên màn ảnh lớn một biệt đội chưa từng được khai thác trong bất cứ dự án live-action nào.

    1.jpeg

    DCU vẫn sẽ mang đến những biệt đội siêu anh hùng lớn để phục vụ cho mạch truyện chung - Ảnh: Internet.

    Mới đây, James Gunn đã chia sẻ trên story Instagram cá nhân hình ảnh phiên bản truyện tranh của Justice League International, như một cách “nhá hàng” về biệt đội siêu anh hùng lớn đầu tiên của DCU. Hình ảnh này được trích ra từ bộ truyện The Human Target của Tom King và Greg Smallwood, phát hành năm 2022. Trong đó, Justice League International trở thành nghi phạm chính trong cuộc điều tra của thám tử tư Christopher Chance sau vụ ám sát Lex Luthor.

    Có nhiều lý do để người hâm mộ tin rằng Justice League International sẽ sớm xuất hiện trên màn ảnh lớn dù danh tiếng có thể không bằng những biệt đội khác như Justice League hay Justice Society. Không ít thành viên của nhóm siêu anh hùng này đã được xác nhận là một phần của DCU, và thậm chí một số vai diễn đã tìm được gương mặt đảm nhiệm phù hợp.

    2.jpeg

    James Gunn đã chia sẻ hình ảnh của biệt đội Justice League International - Ảnh: Internet.

    Batman và Booster Gold, 2 siêu anh hùng đã “chắc suất” trong DCU, có thể đóng vai trò là những người sáng lập ra Justice League International. Trong khi đó, những gương mặt quen thuộc như Jaime Reyes/Blue Beetle (Xolo Maridueña thủ vai) cũng có sẽ có cơ hội trở lại màn bạc với vai trò là thành viên của biệt đội này, bên cạnh những nhân vật khác như Guy Gardner và Metamorpho, bộ đôi sẽ có màn chào sân DCU trong Superman: Legacy.

    Justice League International có thể xem là một lựa chọn thú vị giúp DCU tạo nên sự khác biệt so với DCEU, hay thậm chí là cả MCU. James Gunn vốn đã rất thành công trong việc khai thác những nhân vật, biệt đội ít tiếng tăm như Guardians of the Galaxy hay Peacemaker. Chính vì thế, khán giả có cơ sở đến tin rằng ông vẫn sẽ tiếp tục để lại dấu ấn tích cực nếu thực sự đưa Justice League International lên màn ảnh lớn. Ngoài ra, điều này cũng giúp cho cấu trúc của DCU trở nên đa dạng và linh hoạt hơn, thay vì phụ thuộc vào những tên tuổi vốn dĩ đã quá quen thuộc với khán giả như Justice League.

    Nguồn: ScreenRant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ