Nga sắp triển khai thử nghiệm robot chiến đấu

    PnM,  

    Tổng cộng có tới 18 module, cung cấp cho tổ hợp robot khả năng đa nhiệm trải rộng từ chiến đấu, kỹ thuật đến vận tải trên chiến trường cũng như ở hậu phương.

    Ngành công nghiệp quân sự Nga đang phát triển nhanh chóng: pháo sử dụng sóng cao tần, vũ khí gây mù, khung xương điều khiển bằng sóng não... Đây chỉ là một trong số những phát kiến liên tục được hoàn thiện trong những năm gần đây của Bộ quốc phòng Nga. Và trong tương lai rất gần chúng ta sẽ thấy đội quân robot trong biên chế của quân đội Nga.

    Một nguồn tin trong tổ hợp quân sự-công nghiệp Nga cho biết, robot quân sự "Nerehta" sẽ bắt đầu được đưa vào thử nghiệm trong năm tới: "Nguyên mẫu mà chúng tôi đem ra giới thiệu trong triển lãm "Ngày sáng tạo" gần như đã sẵn sàng để thử nghiệm, nhưng quan trọng hơn cả là tìm cho robot một vị trí sử dụng hiệu quả trong quân sự. Đây quả thật không phải việc một sớm một chiều. Còn nói về kiểm tra và thử nghiệm thì chỉ trong năm 2016 tới đây các robot sẽ sẵn sàng để bắt đầu."

    Tổ hợp công nghệ robot "Nerehta" là sản phẩm phối hợp của nhà máy công nghiệp quốc phòng Degtyareva và quỹ các nghiên cứu có triển vọng. Robot có cấu tạo gồm một bộ khung cơ sở với module chiến đấu và nhiều module khác để lắp đặt tùy vào mục đích sử dụng. Việc điều khiển sẽ được thực hiện từ xa bằng xe chỉ huy.

     Chọn mục tiêu chỉ bằng thao tác cảm ứng đơn giản

    Chọn mục tiêu chỉ bằng thao tác cảm ứng đơn giản

    Nguồn tin còn cho biết, vũ khí mà Nerehta được trang bị sẽ gồm súng máy 7,62 mm và 12,7 mm: "Trong tương lai, robot của chúng tôi sẽ sử dụng những loại hỏa lực mạnh hơn và được thiết kế đặc biệt dành riêng cho chúng". Hiện nay khung cơ sở này hỗ trợ PKTM (súng máy Kalashnikov hiện đại hóa dành cho xe tăng), súng máy "Kord" và súng phóng lựu tự động.

    "Nerehta" sử dụng bánh xích, và có thể gắn bất kỳ module nào lên chỉ với 4 chiếc bu-lông. Điều này không những làm robot trở nên linh động trong tác chiến mà còn đơn giản hóa sửa chữa đi rất nhiều.

     

    Robot Nga thể hiện khả năng cơ động và chiến đấu

    Và mặc dù thời gian thử nghiệm chính thức của robot vẫn chưa được tiết lộ, trên thực tế đã diễn ra nhiều bài kiểm tra hoạt động. Mới đây phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng chia sẻ một video "robot Nga học cách để đối phó với kẻ xấu". Ông cho biết: "Việc điều khiển robot yêu cầu các quân nhân phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, và ngoài ra quân đội Nga hiện nay cũng đang chiêu mộ những game thủ của trò chơi World of Tanks vào lực lượng tăng thiết giáp vì bản chất chiến tranh trong tương lai sẽ là điều khiển từ xa chiếm phần lớn trong công tác chiến đấu."

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ