Xe tải của Mercedes mới là kẻ đi đầu trong công nghệ xe tự lái

    TVD,  

    Mercedes-Benz thử nghiệm thành công hệ thống xe tải tự lái đầu tiên trên thế giới.

    Mới đây, hãng sản xuất ô tô Mercedes-Benz đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng khi thử nghiệm chiếc xe tải tự lái của mình trên đường cao tốc. Đây là lần đầu tiên một mẫu xe tự lái có kích thước lớn như vậy được chạy thử nghiệm.

    Và chiếc xe tải này chính là bằng chứng, chứng minh rằng Mercedes mới là kẻ dẫn đầu trong công nghệ xe tự lái chứ không phải Google hay bất kỳ công ty công nghệ nào khác trên thế giới.

    Daimler AG, công ty mẹ của Mercedes đã biến mẫu xe tải thông thường Mercedes Actros thành một chiếc xe tự lái, với các cảm biến, radar và camera được gắn vào xe. Cùng với một hệ thống điều khiển trung tâm được trang bị thêm, đã giúp chiếc xe tải Mercedes Actros có khả năng tự mình tham gia giao thông và xử lý những tình huống trên đường quốc lộ.

    Công ty này cho biết, hệ thống Highway Pilot mà giúp biến chiếc Actros thành một chiếc xe tải tự lái có khả năng tự điều khiển cũng như dừng khẩn cấp khi gặp phải tình huống nguy hiểm trên đường.

    Theo Daimler thì hệ thống này giống như chế độ tự lái trên những chiếc máy bay hiện đại, giúp cho chiếc xe có thể duy trì một lộ trình nhất định để người lái có thể rảnh tay làm việc khác hoặc nghỉ ngơi trên những chặng đường dài.

    Khi có tình huống nguy hiểm, hệ thống sẽ cảnh báo để người lái xe xử lý. Nếu như vẫn không có sự can thiệp của người lái, hệ thống sẽ tự động dừng xe để đảm bảo an toàn. Nó cũng cảnh báo khi có những sự thay đổi về thời tiết, điều kiện mặt đường thay đổi, không có vạch kẻ đường hay bất kỳ tình huống nào có thể gây nguy hiểm cho người điều khiển.

    Bên cạnh đó, hệ thống Highway Pilot còn được trang bị một loạt các tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình, phát hiện khi lái xe ngủ gật, hỗ trợ phanh, mà nhờ đó giúp cho chiếc Actros này trở thành chiếc xe tải an toàn nhất trên thế giới.

    Các nhà quản lý dự án Highway Pilot tại Daimler cho biết hệ thống này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nó có thể sẵn sàng để đưa vào sử dụng thực tế trên toàn thế giới vào năm 2020. Theo tiến sĩ Wolfgang Bernhard cho biết: “Có thể những chiếc xe này sẽ được ra mắt sớm hơn, vì có rất nhiều khách hàng quan tâm đến công nghệ mới này của chúng tôi”.

     

    Xe tải tự lái của Mercedes.

    Bên cạnh đó, tiến sĩ Bernhard cũng cho biết các quy định pháp lý đang được phía công ty Daimler chuẩn bị sẵn sàng, để đưa những chiếc xe này hoạt động trong điều kiện thực tế. Vấn đề duy nhất là hoàn thiện hệ thống tự lái, giúp cho chúng đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp có thể xảy ra khi lưu thông.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ