Chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới đã xuất hiện từ ... trước Công Nguyên

    ZeroS,  

    Đa số chúng ta nghĩ rằng máy tính chỉ mới xuất hiện ở thế kỷ 20, nhưng thực tế nó đã được phát minh trước đó cả ngàn năm

    Thiết bị siêu cổ này được đặt tên Antikythera Mechanism, dựa theo tên hòn đảo gần nơi tìm ra nó nằm giữa Crete và Hy Lạp. Đây không phải là thứ mà người ta mới tìm thấy gần đây, thực chất nó đã được trục vớt từ một con tàu đắm trong thời gian khoảng năm 85 đến 90 trước công nguyên. Tuy nhiên khi được mang lên khỏi mặt nước vào năm 1901 thì do bảo quản không tốt nên đã bị vỡ thành ba mảnh, gây khó khăn trong việc nghiên cứu. 

    Mới đầu, ước tính thời điểm ra đời của nó chỉ vào khoảng năm 125 trước công nguyên nhưng gần đây trong một cuộc kiểm tra lại người ta đã xác nhận tuổi của nó còn lâu hơn thế, vào năm 205 trước công nguyên, cách thời đại của chúng ta rất xa.

    Thiết bị cơ khí cổ này có tác dụng để tính tuần trăng, nhật thực và xác định chính xác vị trí các hành tinh trong thái dương hệ qua một thước đo và các bánh răng bằng đồng hoạt động đồng bộ với nhau. Để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của chiếc máy tính này, hãy xem video dưới đây:

    Tham khảo: Pcmag.com

    >>Samsung nâng cấp công nghệ EYECAN giúp người khuyết tật có thể dùng máy tính

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ