Hạ màn MWC 2015 đáng nhớ qua những xu hướng nổi bật

    Tùng Phạm,  

    Tổng hợp những xu hướng nổi bật tại triển lãm công nghệ MWC 2015 vừa kết thúc.

    Triển lãm công nghệ MWC 2015 đã kết thúc trong sự thỏa mãn và nuối tiếc của không ít người, nhiều sản phẩm đình đám đã được giới thiệu và cũng có những tên tuổi đã làm người dùng thất vọng. Tuy nhiên, nói gì đi nữa thì đây vẫn là một kỳ MWC 2015 đáng nhớ với người dùng.

    1. Thiết kế kim loại, pin liền lên ngôi

    Đến với MWC 2015, Samsung đã làm không ít các tín đồ ngỡ ngàng khi trình làng bộ đôi smartphone Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge sở hữu thiết kế hoàn toàn thay đổi. Thay vì chất liệu nhựa rẻ tiền như truyền thống thì bộ đôi siêu phẩm mới của hãng sản xuất Hàn Quốc đã làm nhiều người phải thốt lên vì dáng vẻ quyến rũ đến từ khung kim loại nguyên khối cùng chất liệu kính và những tông màu mới. Sự thay đổi này của flagship Samsung đã minh chứng cho xu hướng không thể chối cãi ở dòng smartphone cao cấp với kiểu dáng kim loại nguyên khối sang trọng. Dường như đây là yếu tố cần thiết và quan trọng để làm hài lòng người dùng cao cấp.

    Không những thế, sự thay đổi của Samsung cũng mở ra một thời kỳ mà các smartphone sẽ được tích hợp pin liền thay vì pin rời như mọi khi. Trước đây, cán cân này vốn đã lệch với một bên là Apple, Sony và HTC với các smartphone pin liền của mình còn 1 bên là LG và Samsung với những chiếc Galaxy, LG G có thể tháo rời pin thì nay, nó tiếp tục vẫn lệch khi chỉ còn LG theo đuổi kiểu thiết kế này. Nhiều khả năng khi LG G4 ra mắt, chúng ta sẽ lại tiếp tục được chứng kiến một smartphone kim loại nguyên khối và pin liền nữa trong phân khúc cao cấp.

    2. Thiết bị đeo và kính thực tế ảo

    Không khó để nhận ra xu hướng này khi mà có khá nhiều smartwatch và kính thực tế ảo được trình làng tại MWC 2015. Có thể kể đến như Huawei Watch, LG Watch Urbane, HTC Vive, Microsoft HoloLens... Khi mà thị trường smartphone và tablet đang dần đi vào bão hòa thì 2 dòng thiết bị này được cho sẽ là xu hướng trong tương lai gần nhằm đem lại trải nghiệm mới cho người dùng. Trong khi smartwatch sẽ giúp người dùng tương tác và nắm bắt thông tin một cách dễ dàng hơn với chiếc smartphone ngày càng quá khổ của mình thì kính thực tế ảo cũng có khả năng đem lại trải nghiệm giải trí đích thực, hoàn toàn khác biệt so với trước.

    3. Sản phẩm nhái tràn ngập

    MWC 2015 năm nay được coi là màn trình diễn của các sản phẩm nhái. Bởi lẽ có rất nhiều các thương hiệu đến từ Trung Quốc tung ra rất nhiều thiết bị nhái theo sản phẩm của các tên tuổi lớn trên thế giới. Dưới đây là một số hàng nhái như thế.

    Apple Watch, iPhone nhái, MWC 2015

    Smartphone Android nhái theo iPhone 4 của Apple.

    Apple Watch, iPhone nhái, MWC 2015

    Các smartwatch nhái theo Galaxy Gear và Apple Watch.

    Apple Watch, iPhone nhái, MWC 2015

    Thiết bị nhái OPPO N1.

    Có lẽ người dùng Việt Nam cũng đã chẳng lạ lẫm với hàng nhái của Trung Quốc. Nơi được mệnh danh là "công xưởng của thế giới" đồng thời cũng chính là nơi "chọn mặt gửi vàng" mà nhiều đại gia công nghệ đặt hàng sản xuất tại đó. Chính vì thế mà các mẫu thiết kế sản phẩm của họ không khó để lọt ra ngoài và rơi vào tay những chuyên gia sao chép của đất nước này. Bên cạnh việc là quê hương của những sản phẩm nhái, Trung Quốc cũng chính là nơi để lộ khá nhiều thông tin rò rỉ về các thiết bị công nghệ của thế giới.

    >> MWC 2015 "kỳ cục truyện": Bật mí những "bí mật" có thể bạn chưa biết

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ