Thiết kế tinh xảo bên trong BlackBerry Priv

    Yến Thanh,  

    Mới đây, BlackBerry Priv đã đạt doanh số 700.000 máy trong Q3/2015.

    Mới đây, BlackBerry vừa tung ra video đầu tiên giới thiệu về các thành phần bên trong chiếc smartphone Priv. Trong đó, yếu tố được Dâu đen tập trung nhấn mạnh chính là cơ chế trượt nắp màn hình của Priv. Thay vì sử dụng cơ chế trượt 2 bên, đồng thời đẩy bàn phím xuống như một số nhà sản xuất khác, BlackBerry lại lựa chọn cơ chế trượt lẫy vòng cung như trong video.

    Ngoài ra, cũng thông qua video này, chúng ta đã phần nào thấy được, thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ phía bên trong smartphone BlackBerry Priv. Sự tỉ mỉ thể hiện từ cách sắp xếp các linh kiện điện tử, cho tới cách bố trí lẫy khóa, cụm bàn phím cứng 4 lớp trứ danh của BlackBerry. Nói không ngoa, Priv chính là chiếc smartphone tuyệt tác của nhà sản xuất Canada trong năm 2015 này.

    Thiết kế tinh xảo bên trong BlackBerry Priv

    Thật vậy, trong quý kinh doanh vừa qua, Dâu đen đã bán ra tới 700.000 chiếc BlackBerry, thấp hơn so với dự kiến, do không phát hành kịp theo như kế hoạch định sẵn. Bù lại, chiếc smartphone BlackBerry Priv của công ty đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng di động quốc tế. Điều này cho thấy, Priv đã chứng minh cho những nỗ lực của BlackBerry trong thời gian qua.

    Được biết, Priv chính là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên chạy hệ điều hành Android của BlackBerry, cũng là sản phẩm đầu tiên mà Dâu đen chính thức hợp tác với Google. Đặc biệt, cũng nhờ việc phát hành điện thoại Priv, mức giá trung bình của mỗi smartphone do BlackBerry bán ra đã là 315 USD, tăng từ 240 USD, giúp mảng phần cứng của BlackBerry thu về 214 triệu USD, tăng nhẹ so với quý trước.

    Cũng trong báo cáo tài chính Q3/2015, chính CEO John Chen đã tuyên bố, BlackBerry đã và đang kì vọng rất nhiều vào chiếc Priv trong năm tới. Sau khi chiếc smartphone này đã được cộng đồng công nghệ đón nhận rất tích cực. Dự kiến, nhà sản xuất Canada sẽ nhanh chóng phát hành Priv tới hơn 31 quốc gia trên toàn thế giới vào tháng 2/2016, thay vì chỉ là 4 quốc gia như hiện nay.

     Cơ chế trượt màn hình qua khóa lẫy của smartphone BlackBerry Priv

    Cơ chế trượt màn hình qua khóa lẫy của smartphone BlackBerry Priv

    Nhìn chung, BlackBerry Priv là thiết bị di động đang được rất nhiều tín đồ Dâu đen chờ đón, với việc được trang bị bàn phím trượt, tích hợp trackpad như BlackBerry Passport, cũng như chạy hệ điều hành Android. Bởi với nền tảng mới, được cho là linh hoạt và có thể tùy biến nhiều hơn, Priv được kì vọng sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu lớn về ứng dụng và game của người dùng.

    Gần đây nhất, BlackBerry đã chính thức công bố mẫu smartphone thế hệ mới BlackBerry Priv tại Việt Nam. Không nằm ngoài những dự đoán của giới công nghệ, chiếc Priv có giá bán chính hãng lên tới 18.500.000 đồng, có thể đánh giá là cao so với mặt bằng chung của thị trường di động hiện nay. Trong đó, những mẫu BlackBerry Priv chính hãng đầu tiên đã lên kệ từ ngày 5/12 vừa qua.

    Về mặt ngoại hình, máy sẽ sở hữu thiết kế khá đặc trưng của Dâu đen với việc được trang bị bàn phím cứng, nhưng có thêm phần nắp trượt tiện lợi, giúp máy tiết kiệm được diện tích của phần bàn phím, mang tới trải nghiệm soạn thảo văn bản tốt hơn. Đáng kể nhất phải nhắc tới phần màn hình cạnh cong độc đáo, được BlackBerry học hỏi rất tốt từ đối tác Samsung.

    Về cấu hình, chiếc BlackBerry Priv được trang bị phần cứng cao cấp, không hề thua kém so với nhiều siêu phẩm cùng thời. Máy được tích hợp màn hình kích thước 5,4 inch độ phân giải 2K, trang bị nguồn pin dung lượng 3.410 mAh, cùng vi xử lý lõi 6 của Qualcomm là chipset Snapdragon 808, 3 GB RAM, bộ nhớ trong 32 GB. Camera trước của máy đạt độ phân giải 2 MP, còn camera sau hỗ trợ độ phân giải lên tới 18 MP.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ