Nếu vẫn may mắn sở hữu những sản phẩm thế hệ đầu của Apple, bạn giàu to rồi

    NPQM,  

    "Cũ mà chất" - có lẽ câu nói bông đùa của giới trẻ hiện nay lại đang trở thành một thực tế bất ngờ trên thị trường thiết bị công nghệ hiện nay.

    Mặc dù iPods vẫn còn được nhiều người tin dùng và gắn bó kể từ khi "lên ngôi" đến nay (xuất hiện lần đầu vào năm 2001) nhưng có vẻ như dần dần chúng đã và đang trở thành một biểu tượng gắn liền với nhiều kỷ niệm và ký ức hoài cổ.

    Gần đây, Yahoo Finance đã đưa ra thống kê sửng sốt về doanh thu đạt được nhờ vào những thiết bị công nghệ thế hệ trước, đặc biệt là iPod càng "cổ" và nguyên seal càng tốt. Cụ thể, một chiếc iPod thuộc 2 thế hệ đầu có thể lên đến 20.000 USD; bản iPhone ra mắt đầu tiên có giá 18.000 USD; và chỉ mới 2 năm trước, mẫu tái thiết kế đặc biệt của iPod Classic được bán với giá 90.000 USD.

    Một số link tham khảo trên eBay, bạn có thể tham khảo.

    Thậm chí ngay cả một chiếc iPod gen 3 "cổ lỗ sĩ" nhưng nếu chưa từng bị mở hộp thì cũng có thể gắn mác 1.000 USD.

    Từ đó, Yahoo cũng cho biết thêm rằng mặc dù giả thành đó là một điều ngoài sức tưởng tượng so với giá trị tiêu dùng thực sự của thiết bị, nhưng cơn sốt dành cho những đồ công nghệ "cổ" của Apple chắc chắn sẽ còn lâu mới hạ nhiệt. eBay cũng không đứng ngoài cuộc chơi, với giá khởi điểm của một chiếc AppleMac năm 1979 là 99,99 USD.

    Vậy chúng ta có thể tận dụng điều gì ở đây? Một khía cạnh tích cực bạn có thể nghĩ đến đó là mỗi khi giữ lại một tập băng đĩa VHS hay bộ truyện tranh nào đó bên cạnh tủ, hãy cứ tin rằng ở đâu đó trên thế giới rộng lớn ngoài kia đang có những người sẵn sàng bỏ ra cả một số tiền lớn để sở hữu chúng.

    Tham khảo: womansday

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày