RX490, vũ khí mới của AMD chính thức lộ diện, có tới 2 GPU

    Master Dùi,  

    Khi sức mạnh của RX 480 chỉ tương đương GTX 1060, AMD sẽ làm gì để cạnh tranh với GTX 1080 và GTX 1070?

    Khi RX 480 bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, AMD lại gây xôn xao với chiếc GPU hoàn toàn mới, RX 490. Một vài ngày trước, website của AMD đã “vô tình” để lộ hình ảnh liên quan tới RX 490. Nhiều người dùng reddit cho rằng đây chỉ là lỗi đánh máy. Tuy nhiên, dạng “lỗi” này đã từng được thấy trong quá khứ và có thể được coi là một dạng gợi ý cho những thứ được hé lộ về sau.

    RX 490 sẽ là chiếc đầu tàu trong chiến tuyến 4K của AMD, được cho là đối trọng của GTX 1080. Đội hình Polaris hiện tại đang chạm đỉnh với RX 480 và chỉ có sức mạnh tương đương GTX 1060. Theo AMD, Polaris 10 là thế hệ GPU 14nm FinFET lớn nhất hiện nay. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về hiệu năng được trông đợi của RX 490.

     RX 490 xuất hiện bên cạnh RX 480

    RX 490 xuất hiện bên cạnh RX 480

    Cách đặt tên nội bộ của AMD

    Hãy cùng điểm lại cách đặt tên cho các card đồ hoạ thử nghiệm của AMD. Chúng khá dễ đoán với những card có tên mã bắt đầu bằng C (khả năng cao là Consumer – dành cho người dùng). Chữ số đầu tiên sau chữ C sẽ là thế hệ card đồ hoạ. Chữ số tiếp theo ám chỉ thứ hạng của chip đồ hoạ đó trong cùng thế hệ. Các chứ số tiếp theo khó đoán hơn và thường sẽ chỉ được ngầm hiểu trong nội bộ. Hãy thử nhìn qua một vài ví dụ dưới đây:

    Hawaii XT có tên mã C67101
    ​Tonga có tên mã C76501
    Fiji XT có tên mã C88001

    Dựa vào những ví dụ trên, các card Polaris sẽ có tên mã dạng C9XXXX, cũng là điều chúng ta đã từng được thấy trước đó. GPU Baffin XT được liệt kê trên Zauba với tên mã C98101, rõ ràng là một chip Polaris. Ngoài ra, còn có 2 biến thể khác trên Zauba cũng có khả năng là Polaris.

    Vén màn bí mật RX 490 – chiếc card thử nghiệm mang tên hiệu C99

    Tổng hợp các thông tin từ Zauba, có tất cả 5 biến thể khác nhau của Polaris với tên mã C91, C92, C94, C98 và C99 với duy nhất C99 vẫn còn là một ẩn số. Giá trị bảo hiểm (INR) của những chiếc các này được xếp theo thứ tự tăng dần. Tuy nhiên, chênh lệch giữa C98 và C99 là cực kì lớn.

    Như chúng ta đã biết, C94 và C98 là tên mã của RX 480, tương ứng cho phiên bản 4GB và 8GB. Điều này dẫn đến kết luận C91 và C92 sẽ là Polaris 11, tương ứng với giá trị bảo hiểm thấp hơn đáng kể so với C94 và C98.

    C99 là biến thể vẫn còn nằm trong bóng tối của Polaris. Như hình ảnh ở trên, C99 có giá trị bảo hiểm gần gấp đôi C94. Giá trị bảo hiểm của card thử nghiệm sẽ không phản ánh giá bán ra của sản phẩm nhưng thường giá trị có tỉ lệ thuận với sức mạnh và chức năng của chiếc GPU. Trong trường hợp này, chiếc C99 thử nghiệm sẽ có giá trị ít nhất là gấp đôi C94. Ngoài ra, giá trị bảo hiểm của C99 tương đương với Gemini (Radeon Pro Duo), ở mức INR 125350. Tạm thời chúng ta có thể đưa ra kết luận C99 là một chiếc GPU với kiến trúc Polaris có sức mạnh gấp đôi RX 480.

    RX 490 sẽ là một VGA có 2 nhân đồ hoạ

    Tất cả những phân tích trên dẫn đến một kết luận khác là AMD sẽ sử dụng giải pháp GPU đôi với mỗi chiếc là một chip Polaris 10 bản đầy đủ. Một khả năng khác có thể xảy ra là C99 thực tế là Vegan 10 nhưng điều này có vẻ không hợp lý khi Vega 10 vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển và thậm chí còn chưa đến gia đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên C99 đã đạt chứng chỉ RAA vào ngày 8/4/2016, khá lâu trước các cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của Vega 10. Không những thế, cách đặt tên mã hướng chúng ta đến Polaris nhiều hơn cũng như việc RX 490 đã xuất hiện ở trên một số website của các đối tác sản xuất của AMD.

    Với phát biểu về việc 2 chiếc RX 480 có thể vượt mặt GTX 1080 của AMD, chúng ta có thể trông đợi RX 490 mang tới giải pháp GPU đôi với mức giá tương đương với GTX 1080.

    Tham khảo WCCFTech

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ