Satya Nadella giải thích bằng cách nào mà Microsoft vẫn có chỗ đứng trong lĩnh vực di động khi hệ điều hành của họ đã bị khai tử

    Tuấn Hưng,  

    Sau khi Microsoft lên tiếng quay lưng lại với Windows 10 Mobile, nhiều người đang tự hỏi rằng, không hiểu gã khổng lồ công nghệ xứ Redmond này làm sao mà cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, khi mà thị trường đang chạy theo xu hướng di động?

    Sau khi Microsoft cay đắng lên tiếng khai tử Windows 10 Mobile, nhiều người đang tự hỏi rằng, không hiểu gã khổng lồ công nghệ xứ Redmond này sẽ cạnh tranh trên quy mô toàn cầu kiểu gì, khi mà thị trường đang chạy theo xu hướng di động?

    Kể từ khi Satya Nadella – giám đốc điều hành của Microsoft, xuất bản cuốn sách Hit Refresh của mình, ông đã xuất hiện rất nhiều trước cánh báo giới và không hề tỏ ra ngại ngùng trước những câu hỏi khó trong những cuộc phỏng vấn. Hôm qua, vị CEO này đã tham gia trò chuyện với Biên tập viên Todd Bishop tại sự kiện GeekWire Summit 2017, và ông đã thẳng thắn chia sẻ bí quyết làm sao để Microsoft sánh ngang với những “kỳ phùng địch thủ” của mình trong lĩnh vực di động mà không có hệ điều hành của riêng mình.

    Nadella đã giải thích rằng, ông lấy nguồn cảm hứng từ chính lịch sử của Microsoft. “Câu hỏi mà chúng tôi cần tìm lời giải đáp, đó là đâu là cách để nhìn nhận thực tại rồi tự vẽ ra tương lai của mình. Và giải pháp của chúng tôi đó chính là, bước đầu tiên, đảm bảo phần mềm và các ứng dụng của mình có thể sử dụng một cách trơn tru, mượt mà cho iOS và Android trước đã,” ông nói. “Office thậm chí còn được ra mắt trên Mac trước cả Windows.”

    Khi được hỏi về việc liệu Microsoft đã từ bỏ cuộc chơi làm phần cứng smartphone hay chưa, Nadella cay đắng trả lời rằng Microsoft sẽ không trình làng bất kỳ một chiếc điện thoại Windows 10 Mobile nào nữa, và hệ điều hành này giờ đây sẽ chỉ để phục vụ cho các doanh nghiệp mà thôi.

    “Chúng tôi không có đủ thị phần để tiến hành sản xuất smartphone nữa, và đó là quyết định đến từ phía người tiêu dùng. Đó chính là sự thật. Sự thật là chúng tôi không thể đối chọi khi mà hệ sinh thái riêng biệt thứ 3 của mình không có chút thị phần nào, và cũng không đủ hấp dẫn để thu hút các nhà phát triển. Mọi việc mà chúng tôi đang làm, đó chỉ là đảm bảo phần mềm luôn sẵn sàng nhằm phục vụ cho đối tượng doanh nghiệp – các khách hàng không mấy quan tâm tới các khía cạnh mà những người tiêu dùng thông thường rất chú trọng."

    Cuộc thảo luận sau đó chuyển sang chủ đề về Surface, và Nadella xác nhận rằng “chúng tôi đang có rất nhiều dự định thú vị với dòng sản phẩm Surface ngay lúc này.” Câu nói ấy khiến chủ xị Todd Bishop phải hỏi ông rằng liệu Microsoft có đang hứng thú với việc chế tạo ra một form factor mới hay không. Người đứng đầu tập đoàn này chỉ cười đáp: “Chắc chắn là tôi chưa dám hé môi điều gì khi mà chưa có trong tay thiết bị ấy rồi.”

    Có thể vào thời điểm hiện tại là quá sớm để Microsoft tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho lĩnh vực điện thoại của họ, thế nhưng ông Nadella liên tục nhấn mạnh rằng họ đã luôn có khả năng sáng tạo ra những thiết bị phần cứng mới suốt 7 năm qua. “Việc chúng tôi giờ đây đã nắm trong tay quyền sản xuất từ chip đến ổ mây, chính là thế mạnh mà chúng tôi phải tận dụng để mang đến một cuộc cách mạng mới. Và đó đồng thời cũng chính là một mục tiêu mà chúng tôi đang cố gắng, nỗ lực hết mình để hiện thực hóa nó.”

    Lời khẳng định này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho Surface Phone nói riêng và smartphone của Microsoft nói chung chắc chắn vẫn còn đường sống. Chỉ là giờ chưa phải thời điểm chín muồi để họ tung ra nó mà thôi.

    Theo MSPowerUser

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ