Tách MobiFone, VNPT phải giống như học sinh nghèo vượt khó

    PV,  

    (GenK.vn) - Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT cho rằng, tách MobiFone ra đương nhiên là trống trải. Nhưng ông Trận hy vọng tình thế này sẽ đẩy VNPT giống như học sinh nghèo học giỏi, vượt khó.

    Tóm tắt bài viết:

    - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Tái cơ cấu VNPT, trong đó nhiệm vụ quan trọng là tách MobiFone và bàn giao cho Bộ TT&TT quản lý, sau đó tiến hành cổ phần hóa mạng di động trên.

    - MobiFone chiếm tới khoảng 70% lợi nhuận của VNPT, khi tách ra VNPT sẽ trở nên trống trải. Tuy nhiên ông Phạm Long Trận (Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT) hi vọng càng khó khăn VNPT sẽ càng cố gắng vượt qua.


    Ông Phạm Long Trận cho biết, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Tái cơ cấu VNPT. Chính phủ đã đưa ra rất nhiều nhiệm vụ, trong đó VNPT phải khắc phục, thay đổi để phát triển. Từ 1/7/2014, VNPT sẽ bàn giao nguyên trạng MobiFone về Bộ TT&TT quản lý, sau đó chuyển sang quá trình cổ phần hóa mạng di động này. Đây là mục tiêu rất lớn, không chỉ để khắc phục những cái tồn tại đó là sự cồng kềnh, mà theo Luật Viễn thông VNPT không thể sở hữu hai mạng di động. Việc tách MobiFone ra để thực hiện chiến lược phát triển của ngành Thông tin truyền thông. Và để trong tương lai MobiFone sẽ phát triển thành một trong những doanh nghiệp trụ cột của Việt Nam ở lĩnh vực về viễn thông và CNTT.

          Chính phủ đặt mục tiêu tách MobiFone để phát triển thành một công ty lớn mạnh của Việt Nam.

    Chính phủ đặt mục tiêu tách MobiFone để phát triển thành một công ty lớn mạnh của Việt Nam.

    Ông Phạm Long Trận cho biết: "Rõ ràng việc tách MobiFone ra bước đầu sẽ có những khó khăn cho VNPT vì mạng di động này đang là lực lượng chủ lực, tiên phong của VNPT. MobiFone đang chiếm phần lớn lợi nhuận của VNPT, bây giờ tách ra, rõ ràng VNPT sẽ bị trống trải. Thế nhưng, như chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày, càng khó khăn thì càng phải cố gắng. Giống như câu chuyện học sinh ở những tỉnh nghèo như Nghệ An, Quảng Nam… có rất nhiều học sinh nghèo song vượt khó học giỏi. Học sinh nơi này đã phải cố học giỏi và vươn lên để thoát nghèo. Bây giờ, khi MobiFone tách ra, VNPT có thể thua thiệt về lợi nhuận, nhưng có khi khó khăn chúng ta mới vươn lên được".

    "Không phải thời điểm này VNPT mới tiến hành tái cơ cấu, mà trước đó VNPT đã tách Bưu chính ra khỏi tập đoàn này. Việc tách MobiFone cũng giống như là một truyền thống của dân tộc khi chọn đứa con ra ở riêng sẽ phải là đứa con có điều kiện mạnh khỏe. Để trong tương lai, kể cả VNPT hay MobiFone sẽ có điều kiện phát triển hơn, năng động hơn, khắc phục những yếu kém", ông Phạm Long Trận nói tiếp.

    Lãnh đạo VNPT khẳng định, trước mắt sẽ bàn giao MobiFone sang Bộ TT&TT quản lý. Nhiệm vụ của VNPT là làm sao để MobiFone không những không bị ảnh hưởng, mà phải còn tốt lên nhiều. Đồng thời, với vị thế mới MobiFone sẽ trở thành công ty vững mạnh trong lĩnh vực thông tin di động và đa dịch vụ

    Đề cập đến tiến trình tái cơ cấu của VNPT, ông Phạm Long Trận cho biết, theo chỉ đạo của Bộ TT&TT và theo hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, từ nay cho tới hết năm 2014, VNPT sẽ phải xây dựng mô hình tổ chức, xây dựng điều lệ và các quy chế để đầu năm 2015 chính thức hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

    Trước đó, ông Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ BCVT cũng đã thẳng thắn phân tích: "Bản thân tôi nếu ở cương vị VNPT, tôi không muốn tách anh nào hết, tôi muốn để cả 2 vì MobiFone cũng là công sức của VNPT bao nhiêu năm nay, gây dựng nó lên thành đứa con cả trong nhà VNPT, đứa con làm ăn tốt nhất, chiếm tới khoảng 70% lợi nhuận của VNPT. Phải nói rằng đứng về tâm lý mà nói thì VNPT không muốn tách ra, mà tách ra là một thiệt thòi cho VNPT. Tất nhiên là của Nhà nước cả, nhưng phải nói rằng đấy là công sức của VNPT, cho nên vạn bất đắc dĩ mới tách ra. Nếu tách ra thì VNPT đương nhiên khó khăn. Đó là thực tế".

    Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chia sẻ rằng về mặt tâm tư tình cảm và kể cả về mặt kinh tế thì VNPT sẽ không muốn tách mạng nào ra cả. Đây là sự hi sinh lớn của tập đoàn. Thực tế khi tách VinaPhone hay MobiFone ra thì VNPT sẽ bị yếu đi. Nhưng VNPT không thể không thực hiện vì luật quy định sẽ không được sở hữu 2 mạng di động. Một bài toán đặt ra là để mạng di động nào ra mà vẫn có thể phát triển được là vấn đề mà cả VNPT và cơ quan quản lý phải tính toán. Nếu tách VinaPhone ra cũng sẽ khó khăn bởi mạng lưới và kinh doanh của VinaPhone gắn chặt với các viễn thông tỉnh. Vì vậy, phương án tách MobiFone ra để tạo thị trường cạnh tranh ở thế VinaPhone - MobiFone - Viettel.

    Theo ICTnews.

    >> Ông Lê Ngọc Minh: 'Trái tim tôi mãi mãi gắn bó với MobiFone' 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày