Ông Lê Ngọc Minh: 'Trái tim tôi mãi mãi gắn bó với MobiFone'

    PV,  

    (GenK.vn) - Tại buổi công bố quyết định thôi giữ vị trí Chủ tịch MobiFone, ông Lê Ngọc Minh đã xúc động nói rằng: "Với hơn 21 năm làm việc tại MobiFone, trái tim và tình cảm của tôi còn gắn bó với MobiFone mãi mãi".

    Tóm tắt bài viết:

    - VNPT công bố quyết định ông Mai Văn Bình (Phó Tổng giám đốc VNPT) lên giữ chức vụ Chủ tịch MobiFone thay ông Lê Ngọc Minh. Ông Lê Ngọc Minh sẽ ở lại VNPT và rời khỏi MobiFone.

    - Sau 21 năm làm việc, ông Lê Ngọc Minh dành rất nhiều tình cảm cho MobiFone. Ông ủng hộ quyết định tái cơ cấu MobiFone của Bộ TT&TT và Tập đoàn VNPT, hi vọng rằng MobiFone sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

    - Ông Mai Văn Bình, Chủ tịch mới của MobiFone cho biết trong thời gian tới việc chuyển giao rất nặng nề, đặc biệt trong giai đoạn cổ phần hóa. Ông cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


    Ông Lê Ngọc Minh nói rằng sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao ở VNPT .

    Ông Lê Ngọc Minh nói rằng sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao ở VNPT .

    Ngày 26/6/2014, VNPT đã công bố quyết định giao ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc MobiFone sẽ phụ trách chức vụ Chủ tịch MobiFone thay cho ông Lê Ngọc Minh - hiện là Phó Tổng giám đốc VNPT kiêm Chủ tịch MobiFone. Từ ngày 1/7/2014, MobiFone sẽ được bàn giao nguyên trạng về Bộ TT&TT. Như vậy, ông Lê Ngọc Minh sẽ ở lại VNPT và chia tay MobiFone.

    Chắc chắn việc chia tay sẽ có nhiều tâm tư tình cảm bởi MobiFone là nơi mà ông Lê Ngọc Minh đã gắn bó với MobiFone từ những ngày đầu thành lập và đưa mạng di động này trở thành thương hiệu mạnh của Việt Nam.

    "Khi chia tay anh em trong MobiFone, tôi sẽ có những tâm sự nhiều hơn. Với hơn 21 năm làm việc tại MobiFone, trái tim và tình cảm của tôi sẽ gắn bó với MobiFone mãi mãi. Tôi gửi lời chúc cho MobiFone phát triển mạnh mẽ để chúng ta có thể tự hào với khách hàng, với ngành TT&TT", ông Lê Ngọc Minh xúc động nói.

    "Anh em chúng tôi vẫn thường nói với nhau không còn con đường nào khác là phải tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thúc đẩy MobiFone phát triển. Tôi cũng mong muốn và chúc các đồng chí ở MobiFone nêu cao truyền thống và năng lực của mình để đóng góp vào sự phát triển của công ty tốt hơn.

    Bên cạnh đó, phối hợp với VNPT, Bộ TT&TT triển khai đề án tái cơ cấu tốt. Tôi tin rằng một ngày không xa, khi ngồi nhìn lại sẽ thấy chúng ta phát triển, đó là niềm ao ước của mỗi cán bộ nhân viên MobiFone và ngành TT&TT", ông Lê Ngọc Minh nói tiếp.

    Ông Lê Ngọc Minh cũng bày tỏ sự nhất trí với chủ trương, quyết định của Bộ TT&TT và Tập đoàn VNPT đang triển khai trong đề án tái cơ cấu VNPT. Ông Lê Ngọc Minh hứa cùng với những người liên quan sẽ tuân thủ và triển khai tốt những quyết định trong quá trình triển khai và sáng tạo làm sao để triển khai hiệu quả nhất.

    Cũng tại buổi bàn giao này, ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch MobiFone cho rằng, nhiệm vụ sắp tới của MobiFone rất nặng nề trong giai đoạn chuyển tiếp, tái cơ cấu. MobiFone phải thực hiện triển khai đề án tái cơ cấu để tiến tới cổ phần hóa trong năm nay. Đồng thời, MobiFone phải xây dựng chiến lược để sánh vai với các tập đoàn khác.

    "Tôi xin hứa với lãnh đạo Bộ TT&TT và lãnh đạo Tập đoàn VNPT sẽ cùng toàn thể đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên MobiFone nhất trí hoàn thiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Tôi xin cám ơn lãnh đạo Bộ TT&TT, VNPT đã tin tưởng không chỉ riêng cá nhân tôi, mà đây còn là sự tin tưởng đội ngũ lãnh đạo của MobiFone để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh đưa MobiFone tiếp tục vững bước phát triển", ông Mai Văn Bình nói.

    Theo ICTnews.

    >> MobiFone bất ngờ thay Chủ tịch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ